29/07/2020 13:26 GMT+7

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Sáng 29-7, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập (29-7-1930 - 29-7-2020). Ông Phạm Minh Chính - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương - dự và phát biểu chỉ đạo.

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Chính - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương - phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sáng 29-7 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc kỳ, ngày 25-6-1930, tại làng Hàm Hạ, xã Đông Tiến (nay thuộc thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn), chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa ra đời.

Ngày 10-7-1930, chi bộ Cộng sản thứ hai ra đời tại làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa. Đến ngày 22-7-1930, tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, chi bộ Cộng sản thứ ba ra đời.

Trước sự phát triển mau lẹ của phong trào cách mạng, trên cơ sở ba chi bộ Cộng sản, ngày 29-7-1930, tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa chính thức được thành lập. 

Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đánh dấu bước ngoặt trọng đại với con đường phát triển của tỉnh. Hiện nay, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có 31 đảng bộ trực thuộc, 1.467 tổ chức cơ sở đảng, hơn 229.000 đảng viên, là đảng bộ có số đảng viên lớn thứ hai cả nước.

Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, kinh tế của tỉnh Thanh Hóa duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm qua; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016-2020 đạt 12,5%, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hằng năm 17,5%, năm 2020 ước đạt 29.000 tỉ đồng, gấp 5,5 lần so năm 2010, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ, đứng thứ 11 cả nước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 43,5 triệu đồng.

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 2.

Một tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sáng 29-7 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 3.

Các cá nhân được nhận khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong 90 năm qua.

Ông Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện, giữ gìn, vun đắp tính đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân; xác định xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó chú trọng tính nêu gương trong lãnh đạo; 

Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng tốt hơn...

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết riêng về Thanh Hóa trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh phải tổ chức thực hiện có hiệu quả…

Nhân dịp này, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã khen thưởng 90 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng những năm qua.

Đảng bộ Quân sự TP.HCM đề ra mục tiêu không để bị động trong mọi tình huống Đảng bộ Quân sự TP.HCM đề ra mục tiêu không để bị động trong mọi tình huống

TTO - Ngày 14-7, Đảng bộ Quân sự TP.HCM đã tổ chức Đại hội đại biểu lần XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 160 đại biểu.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên