14/07/2020 19:02 GMT+7

Đảng bộ Quân sự TP.HCM đề ra mục tiêu không để bị động trong mọi tình huống

TIẾN LONG - THẢO LÊ
TIẾN LONG - THẢO LÊ

TTO - Ngày 14-7, Đảng bộ Quân sự TP.HCM đã tổ chức Đại hội đại biểu lần XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 160 đại biểu.

Đảng bộ Quân sự TP.HCM đề ra mục tiêu không để bị động trong mọi tình huống - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc đại hội - Ảnh: Đảng bộ TP.HCM

Bí thư Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; trung tướng Trần Hoài Trung - chính ủy Quân khu 7; ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM đã đến dự đại hội.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, 5 năm qua, Đảng ủy Quân sự TP đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang TP vững mạnh toàn diện.

Bí thư Nhân yêu cầu đại hội xác định những phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong 5 năm tới sát với tình hình của Đảng bộ, tình hình lực lượng vũ trang TP, đề ra các khâu đột phá; giải pháp hiệu quả để xây dựng Đảng bộ Quân sự TP trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Bí thư Nhân, việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, đảm bảo quốc phòng là yêu cầu hàng đầu trong lãnh đạo của Đảng bộ TP, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Đảng bộ cần tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng vũ trang TP vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, xây dựng chi bộ quân sự phường, xã vững mạnh toàn diện gắn với quy hoạch cán bộ ở cơ sở; đảm bảo an ninh cho TP phát triển bền vững trong tình hình mới.

Báo cáo tại đại hội, đại tá Phan Văn Xựng - thành ủy viên, chính ủy Bộ tư lệnh TP.HCM - cho biết, từ thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự TP đã chỉ ra nhiều bài học kinh nghiệm.

Đảng bộ Quân sự TP.HCM đề ra mục tiêu không để bị động trong mọi tình huống - Ảnh 2.

Trung tướng Trần Hoài Trung - bí thư Đảng ủy, chính ủy Quân khu 7 - phát biểu tại đại hội - Ảnh: hcmcpv.org.vn

Trung tướng Trần Hoài Trung - chính ủy Quân khu 7 - cho rằng để TP.HCM luôn là đầu tàu của cả nước, đi trước, về đích trước trong sự nghiệp đổi mới, vai trò của các lực lượng vũ trang TP là rất quan trọng.

Trung tướng Trần Hoài Trung đề nghị Đảng ủy Quân sự TP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực quốc phòng an ninh của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 17 người. Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ Quân sự TP lần thứ XII sẽ diễn ra đến ngày 15-7.

Quân khu 7 tổ chức hội nghị chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 Quân khu 7 tổ chức hội nghị chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thứ X nhiệm kỳ 2020-2025

TTO - Sáng 12-7, tại Quân khu 7, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

TIẾN LONG - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên