12/07/2020 12:05 GMT+7

Quân khu 7 tổ chức hội nghị chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thứ X nhiệm kỳ 2020-2025

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Sáng 12-7, tại Quân khu 7, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quân khu 7 tổ chức hội nghị chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 1.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại hội nghị - Ảnh: MINH HÒA

Hội nghị do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương...

Quân khu 7 tổ chức hội nghị chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM tại hội nghị - Ảnh: MINH HÒA

Tại hội nghị, trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, báo cáo với Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, thời gian qua, Đảng ủy Quân khu 7 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức quán triệt sâu rộng, thống nhất tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiến hành Đại hội nhiệm kỳ chặt chẽ, đúng nguyên tắc quy trình, đạt yêu cầu đề ra.

100% cấp ủy khóa mới và đại biểu dự Đại hội cấp trên với số phiếu tín nhiệm cao; riêng các đồng chí cán bộ chủ trì dự bầu vào cấp ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao từ 97-100%.

Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015- 2020 thể hiện tính tự phê bình và phê bình cao, xác định rõ trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và từng đảng ủy viên trong quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của cấp trên và cấp mình; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác.

Về công tác nhân sự, Thường vụ Đảng ủy Quân khu chuẩn bị đúng quy trình, bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, cơ cấu phù hợp.

Quân khu 7 bàn giao 80.000 khẩu trang cho quân đội, Việt kiều Campuchia Quân khu 7 bàn giao 80.000 khẩu trang cho quân đội, Việt kiều Campuchia

TTO - Ngày 7-4, thực hiện chỉ thị của Bộ Quốc phòng, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã bàn giao hàng ngàn phần quà, trang bị y tế cho các đơn vị Quân đội Campuchia và Việt kiều Campuchia trong phòng chống dịch COVID-19.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên