04/06/2018 03:28 GMT+7

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

UYÊN TRINH
UYÊN TRINH

TTO - Chương trình cầu truyền hình Ngàn hoa dâng Bác giữa TP.HCM và tỉnh Thái Nguyên nhằm kỷ niệm 70 nằm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Tối 3-6, chương trình cầu truyền hình giữa TP.HCM và tỉnh Thái Nguyên "Ngàn hoa dâng Bác" được tổ chức tại Bảo tàng TP.HCM nhằm kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11-6/-948 - 11-6-2018). 

Tại chính nơi này của 107 năm về trước (5-6-1911), người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ảnh 1.

Những tiết mục văn nghệ tái hiện thời kỳ kháng chiến của dân tộc được biểu diễn tại Bảo tàng TP.HCM - Ảnh: UYÊN TRINH

Đến tham dự chương trình, tại điểm cầu TP.HCM có Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm.

Tại Thái Nguyên có Thứ trưởng Bộ nội vụ - Trưởng ban Ban thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên Trần Quốc Tô, Đoàn đại biểu TP.HCM do Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Nguyễn Thị Quyết Tâm làm trưởng đoàn.

Ngoài ra có sự tham gia của hàng trăm thanh niên là lực lượng vũ trang, công nhân, học sinh sinh viên tại hai điểm cầu. 

Trong không khí xúc động, mọi người đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trong kháng chiến, tri ân những người đã nằm xuống, gặp lại những anh hùng lực lượng vũ trang ở hai đầu đất nước.

Tại đây, họ kể lại những lần may mắn được gặp Bác Hồ, được Bác dặn dò, chúc mừng...

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ tại chương trình Ngàn hoa dâng Bác tại điểm cầu TP.HCM - Ảnh: UYÊN TRINH

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định giá trị trường tồn của Lời thi đua ái quốc của Bác (11-6-1948). Bí Thư chia sẻ: "Sự kiện cách đây 70 năm, chúng ta phải hiểu vì sao giữa năm 1948, Bác Hồ lại có lời thi đua ái quốc mà không phải thời gian khác. 

Hơn 2 năm sau đó, hoàn cảnh rất khó khăn, cuộc sống khó khăn, thiếu ăn, thiếu vũ khí, một phần đất nước chưa được giải phóng, chưa được công nhận trên thế giới.

Vậy tiếp tục chiến đấu như thế nào, bằng cách nào đây, có thể thắng lợi được không. Chính trong hoàn cảnh đó, Bác mới ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, nhân dịp kỷ niệm 1000 ngày tính từ ngày 23-9-1945. 

Chính trong lời kêu gọi đó, Bác nói rõ mục tiêu diệt giặc đói khổ, diệt giặc dốt nát, diệt giặc ngoại xâm. Cái đặc biệt là ngay lúc bấy giờ, Bác đã coi dốt nát là một loại giặc không kém gì giặc ngoại xâm. 

Đây là lời kêu gọi thúc đẩy truyền thống ham học, chăm lo giáo dục của chúng ta từ đó đến giờ. Lúc đó đặt ra câu hỏi phải làm thế nào. Bác nói rất giản dị, cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, dựa vào sức mạnh của dân, mang lại hạnh phúc cho dân. 

Thách thức thời đại ngày đó, đến giờ vẫn còn nguyên. Thanh niên ngày nay phải trở thành lực lượng xung kích trong thời kì thi đua để góp phần giải quyết thách thức quốc gia, là lực lượng đi đầu xứng đáng niềm tin và công sức của những người đã nằm xuống". 

UYÊN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên