17/09/2022 13:46 GMT+7

Kỷ niệm 55 năm Củ Chi - 'Đất thép thành đồng': 'Phát huy sức mạnh nội sinh, kiến thiết quê hương'

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Sáng 17-9, Huyện ủy Củ Chi phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày Củ Chi được phong tặng danh hiệu 'Đất thép thành đồng'.

Kỷ niệm 55 năm Củ Chi - Đất thép thành đồng: Phát huy sức mạnh nội sinh, kiến thiết quê hương - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng huyện Củ Chi - Ảnh: THẢO LÊ

Tham dự lễ kỷ niệm có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo các sở ban ngành TP và nhân dân TP.HCM. 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quyết Thắng - bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi - chia sẻ trong kháng chiến chống Mỹ, Củ Chi là vành đai cửa ngõ phía tây bắc Sài Gòn, là căn cứ địa vững chắc của Khu ủy và Quân khu Sài Gòn - Gia Định. 

Theo ông Thắng, bước ra khỏi cuộc kháng chiến, toàn huyện Củ Chi có 35.000 gia đình chính sách; 2.128 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 33 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và hơn 10.000 liệt sĩ. 

Kỷ niệm 55 năm Củ Chi - Đất thép thành đồng: Phát huy sức mạnh nội sinh, kiến thiết quê hương - Ảnh 2.

Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng ôn lại truyền thống kháng chiến hào hùng của huyện Củ Chi - Ảnh: THẢO LÊ

Những năm qua, với sự phát triển không ngừng, nền kinh tế của huyện phát triển với những chỉ số ấn tượng. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của huyện là 63,6 triệu. "Củ Chi sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh nội sinh, biến niềm tự hào của quá khứ thành động lực quan trọng để kiến thiết, xây dựng quê hương", ông Thắng nói.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị huyện Củ Chi phát huy những thành quả cách mạng trong 55 năm qua. Huyện đã anh hùng trong chiến đấu thì phải thành công trong kiến thiết và xây dựng quê hương.

Nguyên tắc xuyên suốt phát triển của huyện phải đặt lợi ích nhân dân vào vị trí trung tâm. Định hướng phát triển huyện thành đô thị sinh thái, thông minh, bền vững; đô thị theo cụm có sự liên kết với khu vực lân cận.

Kỷ niệm 55 năm Củ Chi - Đất thép thành đồng: Phát huy sức mạnh nội sinh, kiến thiết quê hương - Ảnh 3.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: THẢO LÊ

Huyện Củ Chi định hướng giữ lại cơ cấu nông nghiệp để phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp có giá trị cao; phát triển du lịch hòa bình, để du khách yêu chuộng hòa bình khi nói đến Củ Chi là nghĩ về những truyền thống cách mạng hào hùng, ngưỡng mộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam.

"Tôi cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền huyện Củ Chi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các chính sách cho người có công, đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương, có những hành động thiết thực góp phần làm cho quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh", bà Lệ nói.

Dịp này, lãnh đạo TP.HCM và huyện Củ Chi đã trao tặng quà cho các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

Kỷ niệm 55 năm Củ Chi - Đất thép thành đồng: Phát huy sức mạnh nội sinh, kiến thiết quê hương - Ảnh 4.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng quà cho các gia đình chính sách - Ảnh: THẢO LÊ

Kỷ niệm 55 năm Củ Chi - Đất thép thành đồng: Phát huy sức mạnh nội sinh, kiến thiết quê hương - Ảnh 5.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng quà cho các gia đình chính sách tại Củ Chi - Ảnh: THẢO LÊ

Kỷ niệm 55 năm Củ Chi - Đất thép thành đồng: Phát huy sức mạnh nội sinh, kiến thiết quê hương - Ảnh 6.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ và Phó bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: THẢO LÊ

Cơn ác mộng của lính Mỹ

Điểm lại lịch sử hào hùng, ông Nguyễn Quyết Thắng nói rằng từ năm 1966-1967, Mỹ thực hiện nhiều trận càn quét, giội bom, rải chất độc hòng phá hủy thành trì vững chắc này. Tính trung bình mỗi mét vuông đất Củ Chi chứa 3kg mảnh bom pháo, 100 gam chất hóa học và nhiều nhất là dioxin.

Ngày 7-12-1966, Quân khu Sài Gòn - Gia Định phát động phong trào "Toàn dân diệt Mỹ trên toàn huyện Củ Chi" của Đại hội dũng sĩ diệt Mỹ ngay trên đất Củ Chi, đã thổi bùng lên tinh thần đấu tranh kiên cường của quân và dân Củ Chi.

Người Củ Chi đã biến toàn bộ không gian sinh sống của mình thành chiến hào đánh địch, trở thành cơn ác mộng của lính Mỹ.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Củ Chi nghiên cứu phát triển đô thị theo cụm Chủ tịch Phan Văn Mãi: Củ Chi nghiên cứu phát triển đô thị theo cụm

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị Củ Chi không nên tư duy phát triển thành thành phố một mình, mà nghiên cứu phát triển đô thị theo cụm, không nên tách riêng với khu vực lân cận.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên