
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan hình ảnh và hiện vật về Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở khu lưu niệm - Ảnh: TRẦN MAI
Sáng 1-3, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng (xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1-3-1906 - 1-3-2026) được tổ chức trọng thể với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và đông đảo người dân.
Các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, người cộng sản kiên trung được đồng chí, nhân dân thân mật gọi là anh Tô.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng: Nhà lãnh đạo trọn đời vì nước, vì dân
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Phạm Văn Đồng là người học trò xuất sắc, người cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là nhà lãnh đạo tài đức vẹn toàn, nhà ngoại giao bản lĩnh, nhà văn hóa lớn và nhà tư tưởng, lý luận sắc bén.
Sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng Mộ Đức (Quảng Ngãi), từ rất sớm, Phạm Văn Đồng đã hòa mình vào phong trào yêu nước của thanh niên trí thức. Dưới sự dìu dắt trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, người thanh niên yêu nước ấy sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, dấn thân vào con đường đấu tranh giải phóng dân tộc.
Những năm tháng bị giam cầm tại Côn Đảo càng tôi luyện bản lĩnh, khí tiết và niềm tin son sắt vào con đường đã chọn.
Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, Phạm Văn Đồng được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao nhiều trọng trách quan trọng. Đặc biệt, ông giữ cương vị Thủ tướng trong suốt 32 năm (1955-1987), quãng thời gian gắn với những chặng đường cam go nhất của đất nước.
"Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước "tay trắng dựng nên cơ đồ", lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam trong kháng chiến, rồi khôi phục, phát triển đất nước sau ngày thống nhất", Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong bối cảnh chiến tranh, bao vây cấm vận, Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; chú trọng củng cố bộ máy nhà nước, xây dựng nền hành chính kỷ cương, chăm lo sản xuất, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một trong những nhà lãnh đạo trực tiếp đặt nền móng cho công cuộc đổi mới. Trước những hạn chế của cơ chế quản lý tập trung, bao cấp, ông sớm trăn trở tìm hướng tháo gỡ, khuyến khích những cách làm mới trong quản lý và sản xuất, góp phần hình thành đường lối đổi mới của Đảng.

Trước lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng
Năm bài học còn nguyên giá trị
Từ cuộc đời và sự nghiệp phong phú của Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đúc kết năm bài học lớn.
Thứ nhất, kiên định lý tưởng, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Thứ hai, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; lấy nhân dân làm trung tâm trong mọi chủ trương, chính sách.
Thứ ba, đề cao tư duy đổi mới, phát triển giáo dục và văn hóa; coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, văn hóa là nền tảng tinh thần và động lực phát triển.
Thứ tư, kết hợp chặt chẽ giữa kiên định nguyên tắc và linh hoạt trong sách lược, nhất là trong đối ngoại; giữ vững độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế.
Thứ năm, nêu cao trách nhiệm nêu gương; sống giản dị, liêm khiết, tận tụy; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.

Thủ tướng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng
"Trân trọng là hiểu đúng, ghi nhớ đúng, kể lại đúng; phát huy là vận dụng sáng tạo những bài học quý báu ấy vào thực tiễn hôm nay", Thủ tướng nhấn mạnh.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng không chỉ là dịp tri ân một nhân cách lớn mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm kế thừa và phát huy di sản tư tưởng, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân để xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn phát triển mới.
Dịp này Thủ tướng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận