20/12/2019 14:33 GMT+7

Kỷ luật nhiều lãnh đạo huyện Đức Huệ vì sai phạm trong quản lý đất công

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Để một công ty triển khai trồng chuối trong khu vực đất công trên địa bàn, hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Huyện ủy Đức Huệ đã bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Long An ra quyết định kỷ luật.

Ngày 20-12, thông tin từ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Long An cho biết đơn vị này đã ra quyết định kỷ luật đối với 5 cá nhân vi phạm trong công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và sử dụng đất công trên địa bàn huyện Đức Huệ.

Cụ thể, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Long An đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Nguyễn Văn Giám - nguyên phó bí thư thường trực Huyện ủy và ông Võ Văn Hy - phó bí thư thường trực huyện ủy, nguyên chủ tịch UBND huyện.

Các ông Phạm Văn Liên - phó chủ tịch UBND huyện; Lê Công Lợi - trưởng phòng Kinh tế hạ tầng; ông Võ Văn Châu - trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện - cùng nhận kỷ luật với hình thức khiển trách.

Theo kết luận của Uỷ ban kiểm tra, ông Nguyễn Văn Giám khi làm phó bí thư thường trực Huyện ủy đã thực hiện chưa nghiêm quy chế làm việc, có biểu hiện bao biện làm thay, mặc nhiên cho Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Hòa Bình Xanh triển khai trồng chuối trên đất công Khu A, thuộc khu phố 4, thị trấn Đông Thành từ tháng 5-2017 đến thời điểm Ủy ban kiểm tra làm việc (4-2019) là trái với quy định của Luật đất đai.

Cũng liên quan việc trồng chuối trên khu đất công này, ông Nguyễn Văn Hy với vai trò là phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện đã thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác tài nguyên mà không cương quyết xử lý vi phạm.

Ông Phạm Văn Liên với vai trò ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế nhưng thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác tài nguyên và không cương quyết trong việc xử lý vi phạm.

Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Huệ được xác định đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm ngày càng nhiều, càng phức tạp trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác tài nguyên.

Cũng liên quan các sai phạm trên, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã báo cáo đề nghị Tỉnh ủy xem xét quyết định hình thức kỷ luật với ông Phạm Văn Trấn - bí thư huyện ủy Đức Huệ.

Lãnh đạo thành phố Phan Thiết vi phạm gì dẫn đến bị kỷ luật và khởi tố? Lãnh đạo thành phố Phan Thiết vi phạm gì dẫn đến bị kỷ luật và khởi tố?

TTO - Ông Đỗ Ngọc Điệp - phó bí thư thường trực TP Phan Thiết, Bình Thuận - vừa nhận hình thức kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng. Ngoài ông Điệp, còn có hàng loạt thuộc cấp tại Đảng bộ TP Phan Thiết cũng vừa bị kỷ luật.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên