15/09/2017 16:00 GMT+7

Kỷ luật hai cán bộ để mất rừng

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Ngày 15-9, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định kỷ luật hai cán bộ quản lý rừng phòng hộ huyện Đắk Pơ do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý và chỉ đạo điều hành dẫn đến mất rừng.

Kỷ luật hai cán bộ để mất rừng - Ảnh 1.

Một cánh rừng bị đốt để lấn chiếm tại huyện Đắk Pơ, Gia Lai - Ảnh: L.Đ.VĂN

Hai cán bộ bị kỷ luật là ông Trương Duy Sinh - trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Ya Hội và ông Đỗ Hữu Long - phó trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê. Cả hai ban quản lý rừng đều thuộc huyện Đắk Pơ.

Theo đó, ông Sinh bị cảnh cáo do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng để mất rừng tự nhiên, rừng trồng và đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trong thời gian dài.

Cụ thể, trong giai đoạn 1-2005 đến tháng 12-2016 để người dân lấn chiếm 118,02ha đất có rừng tự nhiên, 48,7ha đất rừng trồng thông và 167,6ha đất rừng trồng bạch đàn, keo sau khai thác chưa sử dụng.

Ông Long bị khiển trách do thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành để đất rừng bị lấn chiếm. 

Từ năm 2012 đến tháng 9-2013, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê để lấn chiếm 0,7ha rừng tự nhiên và 70,1ha đất rừng trồng.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã tiến hành thanh tra, giám định thiệt hại hai khu vực này. Hiện kết quả thanh tra đã được chuyển đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai xử lý theo đúng quy định pháp luật.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên