02/10/2011 07:55 GMT+7

Kỷ luật giảng viên, sinh viên hút thuốc trong trường học

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TT - Sáng 1-10, ĐH Sư phạm Đà Nẵng, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức phát động xây dựng phong trào trường học không khói thuốc với sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, giảng viên và đoàn viên, thanh niên.

Ngoài việc thành lập Ban chỉ đạo trường học không khói thuốc lá tại các trường thành viên và có các bộ phận chuyên trách như giám sát, kiểm tra, tuyên truyền..., chế tài xử phạt cũng được quy định cụ thể. Theo đó, giảng viên, cán bộ nếu vi phạm hút thuốc trong trường học sẽ bị hạ danh hiệu thi đua và sinh viên vi phạm nhiều lần sẽ bị hạ bậc hạnh kiểm.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên