20/02/2024 18:22 GMT+7

Kỷ luật cảnh cáo cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Yên Trần Quang Nhất

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 183 của Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Quang Nhất, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Quang Nhất, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Tỉnh ủy Phú Yên đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 1142 ngày 29-12-2023 của Tỉnh ủy Phú Yên.

Trước đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã họp, xem xét và quyết định thi hành kỷ luật cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Quang Nhất vì đã xảy ra sai phạm tại các dự án của AIC.

Ngày 29-12-2023, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên có thông báo về kỷ luật cán bộ, đối với ông Trần Quang Nhất - cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (nhiệm kỳ 2011 - 2016) và ông Nguyễn Phất - cựu giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh này.

Cả hai ông nhận kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra để xảy ra vi phạm các quy định pháp luật về đấu thầu, triển khai một số dự án, gói thầu do Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện.

Kỷ luật cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên liên quan vụ AICKỷ luật cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên liên quan vụ AIC

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã họp, xem xét và quyết định thi hành kỷ luật cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Quang Nhất vì đã xảy ra sai phạm tại các dự án của AIC.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên