28/09/2018 10:46 GMT+7

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Cô giáo N. trọng vụ việc 'cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh' bị kỷ luật cảnh cáo do không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp... gây hậu quả nghiêm trọng.

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh - Ảnh 1.

Trường tiểu học Bình Chánh, nơi xảy ra vụ việc cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh - Ảnh: SƠN LÂM

Ngày 27-9, Sở GD-ĐT tỉnh Long An cho biết liên quan đến vụ việc cô giáo N. có hành vi quỳ xin lỗi phụ huynh gây xôn xao dư luận hồi tháng 2-2018, hội đồng kỷ luật đã ra quyết định kỷ luật cô giáo N.

Theo đó, cô N. bị kỷ luật cảnh cáo do đã không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 28-2-2018, phụ huynh Võ Hòa Thuận và một số phụ huynh khác đến Trường tiểu học Bình Chánh để phản ảnh việc cô N. bắt con mình quỳ, dùng thước đánh vào tay...

Trong quá trình làm việc với phụ huynh, hiệu trưởng nhà trường nói do bận dự giờ nên để cô N. tiếp tục ở lại với vợ chồng ông Thuận và một phụ huynh khác. Sau đó, cô giáo N. đã phải quỳ gối xin lỗi ông Thuận.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Võ Hòa Thuận đã bị kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng, hiệu trưởng nhà trường cũng bị cách chức. Riêng cô N. thời điểm đó do có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi nên chưa xem xét hình thức kỷ luật.

Điều chuyển hiệu trưởng vụ "cô giáo quỳ" sang trường khác Điều chuyển hiệu trưởng vụ 'cô giáo quỳ' sang trường khác

TTO - Sau khi ra quyết định cách chức vì để xảy ra vụ cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh, huyện Bến Lức, Long An đang tiếp tục làm thủ tục điều chuyển thầy Huỳnh Công Sơn sang trường khác.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên