
Quang cảnh kỳ họp của Quốc hội khóa XV - Ảnh: PHẠM THẮNG
Hôm nay (6-4), kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc. Trao đổi với Tuổi Trẻ, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ tạo nền tảng và hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ mới.
Đồng thời, theo bà Thanh, Quốc hội khóa mới phải đóng vai trò trung tâm kiến tạo, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế trở thành nguồn lực, nền tảng vững chắc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số vững chắc trong cả nhiệm kỳ.
Công tác tổ chức bộ máy - nhân sự đã chuẩn bị từ sớm, chu đáo
* Hôm nay chính thức khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI với nhiều nội dung rất quan trọng, đặc biệt kỳ họp sẽ thực hiện kiện toàn công tác nhân sự chủ chốt, cấp cao và quyết định các nội dung quan trọng cho sự phát triển cả nhiệm kỳ. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được thực hiện thế nào?
- Từ cách đây 2 tháng, khi chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã cho ý kiến, chỉ đạo các cơ quan chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ba lần cho ý kiến về công tác chuẩn bị kỳ họp.
Về nội dung tổ chức bộ máy - nhân sự, trên cơ sở định hướng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 2, của Bộ Chính trị thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chuẩn bị từ sớm, chu đáo các nội dung liên quan.
Cụ thể từ hồ sơ nhân sự cho đến các quy trình, thủ tục phục vụ cho việc bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo Nhà nước.
Đặc biệt với những chức danh như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, sau khi bầu sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ trước Quốc hội, cử tri, nhân dân cả nước.
Ở các địa phương đã thực hiện quy trình, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tiến hành họp các đoàn, bầu trưởng đoàn, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội vào ngày 5-4.
Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã tiến hành chỉ định Tổ trưởng Tổ Đảng của các đoàn đại biểu để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác phục vụ và tham gia kỳ họp thứ nhất.
Cùng với nhân sự, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ quyết định các vấn đề về Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm; Kế hoạch ngân sách nhà nước; Kế hoạch tài chính trung hạn, vay trả nợ công 5 năm; xem xét thông qua các dự án luật, dự thảo nghị quyết...
Các nội dung này đã được các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ phối hợp chặt chẽ hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo; bảo đảm chất lượng tốt nhất, thống nhất cao trước khi trình Quốc hội.
Đến thời điểm này, có thể khẳng định kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI cơ bản đã được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng, bám sát chủ trương và định hướng lớn của Đảng, yêu cầu thực tiễn và quy định pháp luật.
Tất cả đảm bảo sẵn sàng cho khai mạc kỳ họp vào sáng nay (6-4) với tâm thế Quốc hội khóa mới sẽ phát huy cao độ kinh nghiệm của các khóa trước đây. Đồng thời mở ra không gian, sức sống mới cho Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Đồ họa: N.KH
Đưa xây dựng pháp luật đi trước, mở đường
* Trong bối cảnh hiện nay, theo bà, Quốc hội khóa XVI sẽ cần phải làm gì để tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp, trở thành trung tâm trong việc kiến tạo, hoàn thiện thể chế phát triển, tạo đà vững chắc cho tăng trưởng hai con số?
- Trước những yêu cầu đổi mới của đất nước, Quốc hội khóa XVI có rất nhiều nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện. Đầu tiên là công tác xây dựng pháp luật. Theo đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, kỹ năng, ứng dụng triệt để hiệu quả của chuyển đổi số trong xây dựng pháp luật.
Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả cao định hướng chương trình lập pháp của nhiệm kỳ mới cũng như chủ trương cấu trúc lại hệ thống pháp luật Việt Nam trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI mà Bộ Chính trị đã cho ý kiến.
Muốn làm được điều này, cần phát huy vai trò của Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội trong việc chuẩn bị từ sớm, từ xa, chủ động phối hợp với Chính phủ, các cơ quan hữu quan để nghiên cứu các lĩnh vực trong định hướng và cấu trúc lại hệ thống pháp luật.
Các cơ quan của Quốc hội cần rất chủ động nghiên cứu các lĩnh vực đã được định hướng, chứ không chỉ ngồi chờ trình dự luật của Chính phủ cũng như các chủ thể theo quy định.
Tiếp đó cần nghiên cứu sửa đổi các quy định, trong đó cần thiết có thể sửa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nội quy kỳ họp để đáp ứng yêu cầu phục vụ đổi mới tư duy lập pháp, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế.
Từ đó đưa công tác xây dựng pháp luật đi trước, mở đường, trở thành động lực cạnh tranh quốc gia, tạo ra điểm khác biệt giúp đất nước bứt phá, phát triển trong kỷ nguyên mới.
Phải xác định sứ mệnh, tầm nhìn của đại biểu dân cử
* Là lãnh đạo Quốc hội, đồng thời với kinh nghiệm 4 khóa hoạt động nghị trường, bà có những chia sẻ với các đại biểu khóa mới?
-Tôi cho rằng dù đại biểu trẻ hay đại biểu tham gia nhiều khóa đều có chung yêu cầu phải xác định sứ mệnh, tầm nhìn của đại biểu dân cử.
Đó là sứ mệnh rất thiêng liêng mà hàng vạn cử tri đã tin tưởng, ủy quyền, bầu mình qua từng lá phiếu. Riêng với đại biểu trẻ, để tránh cho bỡ ngỡ, trong các nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều chỉ đạo mở các lớp kỹ năng để giúp các bạn làm quen với nghị trường.
Nhưng phải khẳng định, qua thực tế kiểm nghiệm ở các khóa Quốc hội, tôi đánh giá rất cao các đại biểu trẻ. Mặc dù 24 - 25 tuổi nhưng khi trở thành đại biểu Quốc hội đều là những người rất tiêu biểu.
Các bạn đều có thời gian hoạt động thực tiễn rất sôi nổi như trong trường đại học đều là các sinh viên tiêu biểu, tiên tiến xuất sắc hay khi ra làm việc đều là những người rất ưu tú.
Các bạn cũng có lợi thế về sức khỏe, ngoại ngữ tốt nên có thể tham gia nhiều diễn đàn quốc tế với tính hội nhập cao.
Đây là nền tảng rất quan trọng, và khi bước vào nghị trường, các bạn đều bắt nhịp rất nhanh với sự hăng hái, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, đầy trách nhiệm, cống hiến. Quốc hội cũng luôn tạo điều kiện tốt nhất để các đại biểu trẻ phát huy năng lực, sáng tạo, trí tuệ.

Đồ họa: N.KH
Kỳ họp có vị trí đặc biệt
Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho rằng mỗi kỳ họp thứ nhất của Quốc hội đều có một vị trí rất đặc biệt trong đời sống chính trị đất nước.
Đó là thời điểm bộ máy nhà nước bắt đầu một chu kỳ vận hành mới, xác lập những vị trí lãnh đạo chủ chốt và khởi đầu cho chương trình lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề hệ trọng của quốc gia trong cả nhiệm kỳ.
Nhưng kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI có một ý nghĩa lớn hơn thông lệ.
Kỳ họp diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trong lúc toàn bộ hệ thống chính trị đang chuyển rất mạnh từ tinh thần nghị quyết sang yêu cầu hành động, từ tầm nhìn chiến lược sang năng lực thể chế hóa, từ khát vọng phát triển sang trách nhiệm tổ chức thực hiện.
Trong ý nghĩa đó, Quốc hội khóa XVI không chỉ bắt đầu một nhiệm kỳ mới, mà còn bắt đầu một trách nhiệm lớn hơn là trở thành điểm tựa thể chế của một giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Làm luật không chỉ quản lý mà còn kiến tạo tương lai

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Theo Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, dù Quốc hội khóa XV đã sửa số lượng lớn các luật, nhất là hai kỳ họp thứ 9 và thứ 10 (chỉ riêng năm 2025 đã sửa tới gần 100 luật), nhưng thể chế vẫn là câu hỏi lớn đối với các yêu cầu phát triển đất nước trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.
Vừa qua, Bộ Chính trị đã cho ý kiến về Đề án định hướng xây dựng pháp luật của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và đặt ra yêu cầu tiếp tục cấu trúc lại hệ thống pháp luật Việt Nam.
Việc này để hệ thống pháp luật vừa thực hiện quản lý toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, mà còn kiến tạo cho sự phát triển. Hay nói cách khác là làm luật không chỉ quản lý mà còn kiến tạo tương lai.
Yêu cầu đặt ra với nhiệm kỳ khóa XVI trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế phải đồng bộ, nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Đặc biệt phải dự lường cho các lĩnh vực, nhất là những động lực tăng trưởng mới đang dần hoàn thiện. Pháp luật phải vừa đón được hiện tại và dự kiến được cho tương lai - đó là yêu cầu khó nhất cho Quốc hội khóa XVI.
Cùng với đó phải làm sao để Quốc hội làm đúng thẩm quyền nhưng thuận lợi cho Chính phủ, các bộ, ngành làm tròn nhiệm vụ, thẩm quyền, không dẫn đến chồng chéo hay không xảy ra quy định của nghị định, thông tư lại cao hơn quy định của luật.
Đây là những điều chúng tôi đang rất trăn trở trong khóa mới này, làm thế nào để kỹ thuật lập pháp, quá trình xây dựng luật giữa cơ quan soạn thảo và Quốc hội có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ, từ sớm, từ xa, tất cả vì cái chung.
Một nội dung khác, Quốc hội khóa XVI cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chức năng giám sát tối cao của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội.
Trên cơ sở kinh nghiệm, bài học giám sát của các khóa trước đây, công tác giám sát của khóa XVI phải được nâng lên, nhất là về chất lượng; các kiến nghị giám sát của Quốc hội phải đảm bảo tính thực chất, hiệu lực.
Kết quả giám sát phải thể hiện rất rõ đó là giám sát quyền lực của nhân dân mà Quốc hội đại diện, chứ không chỉ là những kiến nghị mang tính chất khuyến nghị cho các cơ quan được giám sát.
Nghị trường Quốc hội như một trường đại học lớn
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng với 500 đại biểu ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó nhiều đại biểu có 2 - 3 bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ hay nhiều người là chuyên gia, nhà khoa học nên nghị trường Quốc hội cũng như một trường đại học lớn.
"Rất nhiều đại biểu đã nói qua một nhiệm kỳ Quốc hội cảm giác lớn lên như học qua một trường đại học, có thêm một bằng đại học mới.
Do vậy, chúng tôi muốn gửi gắm đến các đại biểu trẻ là môi trường Quốc hội cũng như một ngôi trường đại học mới để các bạn có thể đắm mình, thỏa sức thực hiện ước mơ, cống hiến tài năng, trí tuệ cho đất nước" - bà Thanh nói.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội vào hôm 3-4 - Ảnh: Media Quốc hội
Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM):
Công tác lập pháp, lập quy sẽ có bước chuyển mạnh mẽ
Việc Bộ Chính trị ban hành kết luận 09 ngày 10-3-2026 mang ý nghĩa định hướng chiến lược rất quan trọng.
Kết luận này không chỉ đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống pháp luật hiện đại, khoa học, đồng bộ và khả thi, mà còn nhấn mạnh yêu cầu đưa pháp luật trở thành nền tảng thúc đẩy phát triển, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng.
Từ góc độ một đại biểu Quốc hội công tác trong lĩnh vực tư pháp và xây dựng thể chế, tôi đặc biệt kỳ vọng việc triển khai kết luận 09 sẽ được cụ thể hóa mạnh mẽ ngay từ kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI.
Trọng tâm trước mắt là việc Chính phủ trình dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi). Đây sẽ là đạo luật nền tảng, quyết định chất lượng của toàn bộ hệ thống pháp luật trong thời gian tới.
Đạo luật này không chỉ cần đổi mới quy trình lập pháp theo hướng khoa học, minh bạch và thực chất hơn, mà còn phải đồng thời giải quyết bài toán tồn đọng về khối lượng văn bản quy phạm pháp luật rất lớn, đang có dấu hiệu chồng chéo, phân tán và thiếu tính hệ thống.
Tôi tin rằng, với quyết tâm chính trị cao và cách tiếp cận đổi mới, công tác lập pháp, lập quy của Quốc hội và Chính phủ trong nhiệm kỳ này sẽ có bước chuyển mạnh mẽ, không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong dài hạn.
Đại biểu Nguyễn Văn Thân (TP.HCM, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam):
Hành động nhanh, chính xác, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn
Theo tôi, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, đang rất cần một hệ thống chính sách nhất quán, dễ tiếp cận và giảm thiểu rủi ro pháp lý.
Đây cũng là thước đo quan trọng cho hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.
Một Quốc hội phục vụ không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe mà còn phải hành động nhanh, chính xác, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.
Trong nhiệm kỳ này, ở góc độ kiến tạo thể chế cho doanh nghiệp phát triển, Quốc hội cần xác định tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên hàng đầu là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng minh bạch, ổn định và dễ dự báo.
Tôi đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, điều chỉnh các cơ chế chính sách dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh - những đối tượng chịu tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất từ biến động thị trường cũng như sự thay đổi của chính sách.
Các vấn đề thiết thực như mặt bằng sản xuất, tiếp cận vốn, chính sách thuế và điều kiện kinh doanh sẽ được tôi đề xuất rà soát toàn diện, bảo đảm sát thực tiễn, qua đó giảm chi phí tuân thủ và tăng khả năng chống chịu cho doanh nghiệp.
Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội cũng cần chú trọng vai trò giám sát, đặc biệt trong lĩnh vực cải cách hành chính và triển khai đầu tư công, nhất là những thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM.
Theo tôi, việc cắt giảm thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, minh bạch hóa quy trình không chỉ giúp giảm gánh nặng cho doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn nền kinh tế. Đây là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.
Ở góc độ đầu tư công, tôi nhấn mạnh yêu cầu giám sát chặt chẽ hiệu quả sử dụng ngân sách, bảo đảm các dự án hạ tầng trọng điểm, từ giao thông công cộng đến y tế và giáo dục, được triển khai đúng tiến độ, hạn chế lãng phí và chồng chéo.
Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ và hiệu quả, không chỉ chất lượng sống của người dân được cải thiện mà còn tạo nền tảng quan trọng để khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận