
Đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số với 441/445 tán thành (tỉ lệ tán thành 92,26%).

Quân đội giải thể các ban chỉ huy quân sự cấp huyện, thành lập ban chỉ huy phòng thủ khu vực thuộc chỉ huy quân sự cấp tỉnh, theo Bộ trưởng Phan Văn Giang.

Sáng 14-6, với 452/453 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Luật Công nghiệp công nghệ số vừa được Quốc hội thông qua lần đầu tiên có quy định về trí tuệ nhân tạo (AI) và tài sản số.

Luật Hóa chất sửa đổi mới được Quốc hội thông qua đã bổ sung các quy định bảo đảm quản lý chặt chẽ các hoạt động hóa chất, và có thể truy xuất nguồn gốc.

Sáng 14-6, với 448/450 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) với nhiều ngành nghề được ưu đãi.

Sáng 14-6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, trong đó điều hòa có công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU, nước giải khát có đường thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Việc chỉ định chỉ áp dụng từ nay đến khi tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sau đó, việc bầu các chức danh của HĐND, UBND sẽ thực hiện bình thường.

Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 giữ lại quy định quyền chất vấn của đại biểu HĐND với chánh án, viện trưởng như hiện hành.

Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 đã có lý giải về việc tại sao không giữ lại mô hình thành phố trực thuộc thành phố như Thủ Đức (TP.HCM) và Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM sẽ phát triển thị trường vốn, phát triển hệ thống ngân hàng, sản phẩm thị trường tiền tệ, phát triển cơ chế thử nghiệm (sandbox), fintech, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính.

Sáng 12-6, Quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cả nước còn 34 tỉnh thành, được nhiều người dân, bạn đọc kỳ vọng sẽ đưa đất nước sang trang mới.

Vành đai 4 TP.HCM có chiều dài 207,26km, với sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 (giai đoạn phân kỳ) của dự án khoảng 120.412,55 tỉ đồng.

Trước khoảnh khắc lịch sử Quốc hội thông qua việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã bày tỏ cảm xúc và lời cảm ơn trước sự ủng hộ của nhân dân.

Thường trực HĐND cấp tỉnh sẽ chỉ định nhân sự giữ các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban của HĐND và chủ tịch, phó chủ tịch UBND các đơn vị hành chính cấp xã.

Người dân và doanh nghiệp yên tâm sử dụng các giấy tờ đã cấp cho đến khi hết thời hạn. Nếu có nguyện vọng cấp lại giấy tờ theo địa chỉ mới, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ hỗ trợ với thủ tục hành chính đơn giản và không thu phí.

Sáng 12-6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, trước khi biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

Dưới đây là chi tiết diện tích, dân số, quy mô kinh tế của 34 tỉnh, thành mới theo nghị quyết được Quốc hội thông qua.

Sáng 12-6, Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cả nước còn 34 tỉnh, thành. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày thông qua.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nêu rõ dự luật đang trình Quốc hội không đề xuất điều chỉnh tăng mức tiền phạt tối đa đối với bất kỳ lĩnh vực quản lý nhà nước nào.