![]() |
Một chiếc máy bay của hãng Kuwait Airlines chuẩn bị cất cánh tại Đức - Ảnh: Times of Israel |
Theo Sputnik News, vụ việc khơi nguồn từ một sự cố vào năm 2013, sau khi một công dân Israel tên Eldad Gatt đâm đơn kiện hãng hàng không Kuwait Airlines tại Mỹ vì hãng này không cho quốc tịch Israel vào mục lựa chọn để đặt vé trực tuyến.
Vào thời điểm đó, khiếu nại của ông bị cho là không có cơ sở. Tuy nhiên, sau khi ông Gatt kháng án thành công, vụ kiện được chính thức mở lại vào tháng 9-2015.
Sau một thời gian xét xử, toà Mỹ tuyên bố Kuwait Airlines đã vi phạm pháp luật và phải chấm dứt hành động trên.
Ngay sau đó, Bộ Giao thông Mỹ cũng đã lên tiếng cảnh cáo hãng hàng không, đồng thời gửi công văn yêu cầu Kuwait Airlines sau 15 ngày phải trả lời trong tương lai sẽ tuân thủ luật chống phân biệt đối xử như thế nào.
“Bộ Giao thông Mỹ sẽ không dung thứ sự phân biệt đối xử bất hợp pháp này, và đã yêu cầu hãng hàng không ngay lập tức ngừng áp đặt quy chế trên, đồng thời cho phép hànhh khách Israel được tự do di chuyển giữa New York và London” - Bộ trưởng Anthony Foxx tuyên bố.
Tuy nhiên, hãng hàng không đáp lại rằng hãng này chỉ làm theo quy định pháp luật của Kuwait, khi không cho phép kinh doanh hay giao dịch với bất kỳ công dân Israel nào. Hãng này cho biết bất cứ hành vi nào vi phạm quy định trên sẽ bị phạt tù hoặc lao động công ích.
Hãng này cũng khẳng định rằng luật pháp Mỹ không thể ép buộc họ vi phạm pháp luật của chính quốc gia mình.
Và đáp lại đơn kiện từ Mỹ, hãng tuyên bố sẽ dừng mọi chuyến bay giữa New York và Luân Đôn, đồng thời xoá bỏ toàn bộ dịch vụ đặt vé qua mạng liên quan đến đường bay này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận