24/02/2022 10:14 GMT+7

Kit xét nghiệm nhanh COVID-19, nước muối sinh lý 'cháy hàng', giá mỗi nơi một kiểu

DƯƠNG LIỄU - NGUYỄN HIỀN
DƯƠNG LIỄU - NGUYỄN HIỀN

TTO - Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao. Nhu cầu sử dụng kit xét nghiệm nhanh COVID-19 vì vậy cũng gia tăng khiến thị trường náo loạn.

Kit xét nghiệm nhanh COVID-19, nước muối sinh lý cháy hàng, giá mỗi nơi một kiểu - Ảnh 1.

Kit xét nghiệm nhanh có nguồn gốc Hàn Quốc được bán mỗi nơi một giá - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online tại một số cửa hàng thuốc ở Hà Nội, giá kit xét nghiệm nhanh mỗi nơi một kiểu.

Kít xét nghiệm nhanh "cháy hàng", giá mỗi nơi một kiểu

Tại một hiệu thuốc ở quận Hà Đông, chủ cửa hàng thuốc rao bán bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 có nguồn gốc Hàn Quốc với giá 90.000 đồng/kit, mua 1 hộp (25 kit) có giá 80.000 đồng/kit. Cùng loại kit xét nghiệm nhanh này, tại một hiệu thuốc thuộc quận Nam Từ Liêm chủ cửa hàng hét giá 150.000 đồng/kit.

Một tuần trước, cửa hàng thuốc trên đường Chiến Thắng (quận Hà Đông) ngày nào cũng có sẵn 100 kit xét nghiệm nhanh. Tuy nhiên, đến nay chỉ bán cho mỗi người 1 kit để chờ hàng về. Bà L. chủ cửa hàng cho biết, hàng hiện chưa về được nên không có hàng bán. 

"Giờ chỉ còn chục kit xét nghiệm nhanh thôi, để mỗi người lấy 1 kit dùng chứ tôi không bán nhiều. Nếu muốn lấy nhiều thì để lại số điện thoại, khi nào có hàng thì tôi gọi", bà L. nói.

Một số quầy thuốc tại quận Cầu Giấy cho biết hiện tại chỉ bán 1 loại kit xét nghiệm nhanh có xuất xứ từ Đức, mỗi bộ giá 75.000 đồng. Chủ một cửa hàng thuốc trên phố Trần Sâm (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ loại kit xét nghiệm nhanh của Hàn có giá rẻ hơn (70.000 đồng/bộ) nhưng đã hết hàng từ tuần trước. 

Hai tuần nay, người dân mua kit nhiều hơn nên hàng cũng khan hiếm. Cửa hàng đã đặt thêm kit xét nghiệm nhanh, dự kiến cuối tuần này sẽ về thêm lô mới nhưng cũng chưa thể khẳng định chắc chắn.

Còn tại nhiều xã thuộc huyện Ứng Hòa, người dân không mua được kit xét nghiệm nhanh do "cháy hàng". Bà Nguyễn Thị Lan (xã Viên An, huyện Ứng Hòa) cho biết mình mắc COVID-19 từ ngày 15-2, đến nay đã hết triệu chứng nhưng không thể mua được kit xét nghiệm COVID-19 để kiểm tra lại.

Tại Trạm y tế xã Viên Nội, bà Nguyễn Thị Minh Tâm - trạm trưởng - cũng chia sẻ tình trạng thiếu kit xét nghiệm nhanh. 

"Hầu hết người dân phải nhờ người thân mua kit xét nghiệm nhanh COVID-19 ở nội thành Hà Nội mang về. Các cửa hàng thuốc trên địa bàn đều hết hàng", bà Tâm thông tin.

Trong khi đó, trên "chợ mạng" không khó để mua kit xét nghiệm nhanh COVID-19. Các "tiểu thương" trên mạng rao bán các loại kit xét nghiệm nhanh có giá 70.000 - 100.000 đồng/kit với cam kết hàng chuẩn.

"Hiện em có 100 kit, chị nào cần gọi có ngay" - một tài khoản đăng trên mạng xã hội. Tương tự, rất nhiều người bán kit xét nghiệm nhanh với lời quảng cáo hàng sẵn, bao nhiêu cũng có.

Nước muối sinh lý cũng "không biết bao giờ mới có"

Kit xét nghiệm nhanh COVID-19, nước muối sinh lý cháy hàng, giá mỗi nơi một kiểu - Ảnh 2.

Một hiệu thuốc tại quận Đống Đa (Hà Nội) còn nước muối sinh lý với giá bán 5.000 đồng/chai - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Không chỉ kit xét nghiệm nhanh, nước muối sinh lý cũng là sản phẩm cực khan hiếm tại Hà Nội trong thời điểm này, khi sức mua tăng đột biến.

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt hiệu thuốc tại các quận nội thành Hà Nội đã cháy hàng, việc nhập thêm nước muối sinh lý cũng khó khăn.

Tại trung tâm phân phối thuốc Hapu, quận Thanh Xuân - một trong những khu vực cung cấp thuốc lớn tại Hà Nội xảy ra tình trạng "cháy" nước muối sinh lý. Các chủ hiệu thuốc đều báo hết hàng và không biết bao giờ mới có.

Một chủ hiệu thuốc trên đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) cho biết cách đây 2 tuần, nhà phân phối đã cung cấp số lượng nước muối sinh lý nhỏ giọt, mỗi lần chỉ lấy được 60 - 80 chai (loại 0,5l). 

Cứ lấy được bao nhiêu về lại hết ngay, 4 ngày nay hiệu thuốc đã không còn chai nước muối nào để bán.

Một chủ nhà thuốc khác chia sẻ, dù khan hàng nhưng giá bán nước muối sinh lý vẫn giữ nguyên 5.000 đồng/chai. Ngoài ra, người dân có thể sử dụng nước súc miệng T.B thay thế.

Tuy nhiên, sản phẩm nước sức miệng này cũng có tình trạng mỗi nơi mỗi giá. Một cửa hàng thuốc tại quận Cầu Giấy rao bán nước súc miệng T.B với giá 25.000 đồng/chai, nhưng tại hiệu thuốc trên đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) lại có giá rẻ hơn hẳn 18.000 đồng/chai.

Anh P.T., ngụ quận Hoàng Mai, cho biết các hiệu thuốc tại khu vực quanh dân cư đều hết nước muối sinh lý. 

"Tôi mua để sử dụng cho gia đình, kể cả trước khi có dịch mọi người vẫn sử dụng nước muối sinh lý để súc miệng hàng ngày. Không nghĩ rằng bây giờ nước muối sinh lý cũng "cháy" hàng", anh T. cho hay.

Còn chị H. ngụ phường Văn Quán, quận Hà Đông đã đi 3 hiệu thuốc nhưng vẫn chưa mua được nước muối sinh lý. 

"Bình thường 1 chai nước muối sinh lý dung dịch 0,9 % giá 5.000 đồng/chai. Hôm nay tìm mua không được, tôi phải vào hệ thống chuỗi bán thuốc mua loại 10.500 đồng/chai. Đắt hơn chút nhưng may còn có hàng", chị H. nói.

Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm không phủ khắp. Một số cửa hàng thuốc tại quận Đống Đa vẫn còn hàng. 

"Bán lẻ 5.000 đồng/chai, một thùng 24 chai, em lấy cả thùng 120.000 đồng, giá không giảm", chủ cửa hàng nói. 

Kit xét nghiệm nhanh COVID-19, nước muối sinh lý cháy hàng, giá mỗi nơi một kiểu - Ảnh 3.

Các hiệu thuốc tại khu vực trung tâm phân phối thuốc Hapu báo "cháy" nước muối sinh lý - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Không nên tự pha để sử dụng ở nhà

Theo TS.BS Nguyễn Quang Hải, chuyên khoa Y học cổ truyền, cho biết nước muối sinh lý giống như muối ăn, nhưng được bào chế tinh khiết, loại bỏ tạp chất và pha trong nước cất theo tỷ lệ 0,9%, tức 1 lít nước pha với 9 gam muối.

"Người dân không nên tự pha nước muối theo công thức trên để sử dụng, bởi các loại muối thông thường có thể có tạp chất. Chưa kể khi pha quá nhạt sẽ khiến cơ thể phải tiết thêm muối, quá mặn sẽ gây thừa muối, cả hai đều không tốt cho cơ thể.

Sử dụng nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe", bác sĩ Hải khuyên cáo.

Hà Nội: Đã xác định 4 ca nhiễm Omicron, phải hạn chế ca trở nặng Hà Nội: Đã xác định 4 ca nhiễm Omicron, phải hạn chế ca trở nặng

TTO - Ngày 23-2, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã để triển khai quyết liệt hơn các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

DƯƠNG LIỄU - NGUYỄN HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên