29/08/2023 12:24 GMT+7

Kinh dị giun tròn sống trong não người phụ nữ

Người phụ nữ ở bang New South Wales (Úc) luôn phàn nàn về chứng đãng trí và trầm cảm trước khi bác sĩ phát hiện ra con giun dài 8cm sống trong não của bà.

Giun Ophidascaris robertsi được các bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện Canberra lấy ra còn sống từ não người phụ nữ - Ảnh: CANBERRA HEALTH

Giun Ophidascaris robertsi được các bác sĩ lấy ra từ não người phụ nữ - Ảnh: CANBERRA HEALTH

Đó là một ngày khá bình thường tại phòng bác sĩ Sanjaya Senanayake, chuyên về bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Canberra (Úc), đến khi một đồng nghiệp giải phẫu thần kinh gọi cho ông và nói: “Ôi Chúa ơi, bạn sẽ không tin những gì tôi vừa khám phá trong não của người phụ nữ này và nó vẫn còn sống".

Bác sĩ giải phẫu thần kinh Hari Priya Bandi đã lấy một con giun tròn ký sinh dài 8cm ra khỏi não một bệnh nhân, khiến bà phải gọi bác sĩ Senanayake và các đồng nghiệp khác trong bệnh viện để xin lời khuyên về những việc cần làm tiếp theo.

Bệnh nhân, một phụ nữ 64 tuổi đến từ bang New South Wales, lần đầu tiên được đưa vào bệnh viện địa phương sau 3 tuần đau bụng và tiêu chảy, sau đó là ho khan liên tục, sốt và đổ mồ hôi đêm.

Sau đó, các triệu chứng của bà còn bao gồm chứng hay quên và trầm cảm, khiến bà phải chuyển đến Bệnh viện Canberra. Kết quả chụp MRI não của bà cho thấy những bất thường cần phải phẫu thuật.

Mẫu giun tròn sau khi được lấy ra khỏi não người phụ nữ - Ảnh: CANBERRA HEALTH

Mẫu giun tròn sau khi được lấy ra khỏi não người phụ nữ - Ảnh: CANBERRA HEALTH

Có lẽ khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ không nghĩ rằng mình sẽ gắp ra một con giun đang sống quằn quại. 

Phát hiện đáng ngạc nhiên này đã thúc đẩy một nhóm nhà khoa học tại bệnh viện nhanh chóng hợp tác để tìm ra loại giun tròn đó là gì và quan trọng nhất là quyết định phương pháp điều trị tiếp theo cho bệnh nhân.

Bác sĩ Senanayake kể: “Chúng tôi vừa tìm sách, tra cứu tất cả các loại giun tròn khác nhau có thể gây bệnh và xâm lấn thần kinh”. Việc tìm kiếm của họ không có kết quả và họ đã tìm đến các chuyên gia bên ngoài để được giúp đỡ.

Nhóm nghiên cứu đã gửi con giun vẫn còn sống đến thẳng phòng thí nghiệm của một nhà khoa học làm việc tại CSIRO (Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh vượng chung), người rất có kinh nghiệm về ký sinh trùng. Khi vừa nhìn thấy con giun, ông nói ngay: "Đây là giun Ophidascaris robertsi”.

Ophidascaris robertsi là loài giun tròn thường được tìm thấy sống ký sinh ở con trăn. 

Bệnh nhân sống gần khu vực hồ có trăn sinh sống. Mặc dù không tiếp xúc trực tiếp với loài trăn này nhưng bà thường cắt các loại cỏ bản địa, bao gồm cả các loại rau xanh xung quanh hồ để nấu ăn.

Các bác sĩ và nhà khoa học đưa ra giả thuyết: Một con trăn có thể đã thải ký sinh trùng trong phân vào cỏ. Họ tin rằng bệnh nhân có thể bị nhiễm ký sinh trùng do chạm vào cỏ bản địa hoặc bà đã ăn phải trứng ký sinh trùng này có trong rau xanh bà đã hái. 

Bác sĩ Senanayake cho biết bệnh nhân đang hồi phục tốt và vẫn được theo dõi thường xuyên.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), 3/4 số bệnh truyền nhiễm mới hoặc mới nổi ở người đều đến từ động vật.

7 loại giun sán ký sinh trong người cô gái 26 tuổi7 loại giun sán ký sinh trong người cô gái 26 tuổi

Nhiều năm nay M. (26 tuổi, Quảng Bình) thường xuyên ngứa ngoài da. M. bất ngờ khi bác sĩ thông báo có 7 loại giun sán trong người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên