02/04/2018 14:28 GMT+7

Kim tiêm nằm trong xương sống 14 năm

MINH HẢI (Theo Independent)
MINH HẢI (Theo Independent)

TTO - Một phụ nữ 41 tuổi sống tại Florida (Mỹ) phát hiện một đoạn kim tiêm sử dụng để gây tê trong khi sinh mổ đã "định cư" bên trong xương sống của mình tận 14 năm.

Kim tiêm nằm trong xương sống 14 năm - Ảnh 1.

Ảnh: Spinal Tap Procedure

Sau nhiều năm chịu đựng những cơn đau trầm trọng mà không rõ nguyên nhân, cách đây không lâu, Amy Bright, sống tại thị trấn Jacksonville, quyết định đến bệnh viện kiểm tra và hoảng sợ khi phát hiện một cây kim dài 3cm "mắc kẹt" bên trong cột sống của mình.

Kết quả chụp CT của Bright cho thấy cây kim đã chạm vào dây thần kinh và có thể khiến cô bị liệt chân trái nếu nó di chuyển.

Các bác sĩ cho biết vị trí cây kim khiến việc phẫu thuật gặp rất nhiều khó khăn và sẽ rất nguy hiểm nếu cố gắng lấy dị vật ra. Bright chỉ còn cách sống chung với cây kim suốt đời và làm giảm các cơn đau bằng thuốc.

Trước đó, Bright được đưa tới bệnh viện Hải quân ở Jacksonville để sinh mổ cậu con trai Jacob vào năm 2003.

Kể từ đó, cô thường xuyên xuất hiện những cơn đau lưng trầm trọng.

Tuy nhiên, Bright không hề hay biết và vẫn tưởng rằng ca mổ diễn ra "thành công tốt đẹp", dẫn đến dị vật tồn tại trong cơ thể suốt nhiều năm. Chỉ đến khi sự việc vỡ lở, cô mới biết mình bị lừa dối trong suốt 14 năm qua.

Bright cho rằng chiếc kim bị gãy trong quá trình thực hiện phương pháp gây tê ngoài màng cứng và bị "mắc kẹt" lại bên trong cột sống. Cô tin rằng các nhân viên y tế có thể đã biết về sự cố này nhưng không một ai thông báo cho cô.

Luật sư của nạn nhân, ông Sean Cronin, người có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết trường hợp tố tụng do sai sót về y tế, cho biết trường hợp như Bright là vô cùng hiếm gặp.

Hiện tại ông và thân chủ của mình đã lên tiếng buộc tội bệnh viện Hải quân ở Jacksonville vì hành động gian dối, tắc trách và đang lên kế hoạch khởi kiện vào cuối năm nay.

Kể từ khi phát hiện đoạn kim trong cột sống và không thể lấy ra, Bright tỏ ra rất lo lắng cho cuộc sống sau này của mình.

Cô chia sẻ: "Các cơn đau xuất hiện liên tục. Tôi có lẽ phải dùng thuốc và ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại".

Hiện bệnh viện Hải quân ở Jacksonville vẫn chưa đưa ra câu trả lời về những cáo buộc từ phía Bright và từ chối bình luận về vụ việc này.

Gây tê màng cứng được coi là thủ thuật trong phương pháp "Đẻ không đau". Thủ thuật này sẽ giúp sản phụ khi sinh giảm bớt cơn đau mà vẫn giữ trạng thái tỉnh táo trong khi các bác sĩ thực hiện mổ lấy thai.

Phương pháp này hiện vẫn đang gây tranh cãi về mức độ ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe người phụ nữ sau này.

Trong một số trường hợp nhất định, phương pháp này có thể gây nên những biến chứng khó lường.

MINH HẢI (Theo Independent)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên