13/10/2022 17:59 GMT+7

Kiệt sức bám đuổi đối thủ, Nguyễn Thị Oanh không thể giúp Bắc Giang giành vàng

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Nhà vô địch SEA Games 31 Nguyễn Thị Oanh đã chạy kiệt sức, nhưng vẫn không thể giúp Bắc Giang có được tấm huy chương vàng ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4 x 1.500m tại Giải vô địch điền kinh quốc gia các nội dung tiếp sức 2022.

Kiệt sức bám đuổi đối thủ, Nguyễn Thị Oanh không thể giúp Bắc Giang giành vàng - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh là người chạy cuối của đội Bắc Giang ở cự ly tiếp sức hỗn hợp 4 x 1.500m nam, nữ - Ảnh: ĐÌNH TÚ

Chiều 13-10, ba nội dung cuối của Giải vô địch điền kinh quốc gia các nội dung tiếp sức 2022 đã bước vào thi đấu. Ở nội dung tiếp sức 4 x 400m nam, huy chương vàng đã thuộc về các VĐV của đội Hà Tĩnh với thời gian 3 phút 11 giây 8. Các VĐV đã mang về huy chương vàng bao gồm: Nguyễn Hoài Nam, Trần Đình Sơn, Nguyễn Quốc Hảo, Lê Ngọc Phúc.

Giành huy chương bạc là đội Hà Nội với thời gian 3 phút 12 giây 9. Đứng thứ ba là đội Thanh Hóa với thời gian 3 phút 21 giây 2.

Ở nội dung tiếp sức 4 x 400m nữ, các cô gái Hà Nội tiếp tục thống lĩnh đường đua khi về nhất với thời gian 3 phút 43 giây 7. Các VĐV mang về huy chương vàng gồm có: Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Kim Ngọc.

Về thứ hai là đội Nghệ An với thời gian 3 phút 45 giây 8. Giành huy chương đồng là đội Thanh Hóa với thời gian 3 phút 51 giây 1. Mặc dù có sự góp mặt của nhà vô địch SEA Games nội dung sở trường 400m Quách Thị Lan nhưng các cô gái Thanh Hóa cũng không có cửa tranh vô địch bởi ngoài Lan ra, các VĐV khác khá yếu.

Kiệt sức bám đuổi đối thủ, Nguyễn Thị Oanh không thể giúp Bắc Giang giành vàng - Ảnh 2.

Dù rất nỗ lực nhưng nhà vô địch SEA Games 31 cũng không thể một mình "gánh team" Bắc Giang, và chỉ về thứ 3 - Ảnh: ĐÌNH TÚ

Đây là lần đầu tiên nội dung tiếp sức hỗn hợp 4 x 1.500m nam, nữ được đưa vào chương trình thi đấu. Có 4 địa phương đăng ký tham dự cự ly này là: Bắc Giang, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Thái Bình.

Trong đó, Bắc Giang có sự góp mặt của VĐV điền kinh số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Oanh (3 huy chương vàng cá nhân SEA Games 31 ở cự ly: 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật).

Mặc dù vậy, chức vô địch đã thuộc về đội Hà Tĩnh với thời gian 17 phút 52 giây 3, với sự góp sức của các VĐV: Lê Tiến Long, Nguyễn Trung Cường, Lê Thị Lam, Lê Thị Thanh Nga. Đây cũng là kỷ lục mới được xác lập ở nội dung này của điền kinh Việt Nam.

Đứng thứ hai là đoàn Thái Bình với thành tích 17 phút 53 giây 9. Đội Bắc Giang với 4 VĐV: Hoàng Viết Vỹ Ly, Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Danh Cao, Nguyễn Thị Oanh giành huy chương đồng với thời gian 17 phút 56 giây 4.

Nguyễn Thị Oanh được giao nhiệm vụ là VĐV thi cuối cùng của đội Bắc Giang. Trước khi Oanh nhận gậy, đội Bắc Giang đang đứng vị trí thứ 3 và bị các đối thủ bỏ xa đến hơn nửa vòng sân. Sau khi nhận gậy, Oanh đẩy tốc độ lên rất nhanh để bám đuổi đội Thái Bình, Hà Tĩnh. Dù đã nỗ lực hết sức nhưng một mình Nguyễn Thị Oanh cũng không thể "gánh team" Bắc Giang. Kết quả cuối cùng, Bắc Giang vẫn giành vị trí thứ 3, nhận huy chương đồng.

Kiệt sức bám đuổi đối thủ, Nguyễn Thị Oanh không thể giúp Bắc Giang giành vàng - Ảnh 3.

Quách Thị Lan (bìa phải), nhà vô địch SEA Games 31, cũng không thể giúp đội Thanh Hóa giành vàng - Ảnh: ĐÌNH TÚ

Kết thúc Giải vô địch điền kinh quốc gia các nội dung tiếp sức 2022, đoàn Hà Nội đứng vị trí nhất toàn đoàn với 5 huy chương vàng, đứng thứ hai là đoàn Hà Tĩnh với 3 huy chương vàng, TP.HCM đứng thứ ba với 2 huy chương vàng.

Kịch tính trên đường chạy tiếp sức vô địch quốc gia 2022 Kịch tính trên đường chạy tiếp sức vô địch quốc gia 2022

TTO - Lần đầu tiên Giải điền kinh vô địch quốc gia các nội dung tiếp sức được tổ chức tại Việt Nam. Sáng 12-10, các vận động viên đã có màn đua tranh nghẹt thở trong ngày đầu diễn ra giải đấu.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên