12/10/2022 13:19 GMT+7

Kịch tính trên đường chạy tiếp sức vô địch quốc gia 2022

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Lần đầu tiên Giải điền kinh vô địch quốc gia các nội dung tiếp sức được tổ chức tại Việt Nam. Sáng 12-10, các vận động viên đã có màn đua tranh nghẹt thở trong ngày đầu diễn ra giải đấu.

Kịch tính trên đường chạy tiếp sức vô địch quốc gia 2022 - Ảnh 1.

Vận động viên đội tiếp sức 4 x 800m Đồng Nai cán đích đầu tiên, giành chức vô địch tại giải - Ảnh: MINH ĐỨC

Giải vô địch điền kinh quốc gia các nội dung tiếp sức 2022 là giải đấu đầu tiên được Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức dành riêng cho các nội dung chạy tiếp sức

Trước đó, Liên đoàn Điền kinh châu Á và Liên đoàn Điền kinh thế giới đã tổ chức giải đấu riêng dành cho các nội dung tiếp sức - những nội dung hấp dẫn và kịch tính bậc nhất của môn điền kinh.

Tham dự Giải vô địch điền kinh quốc gia các nội dung tiếp sức 2022 có sự góp mặt của 153 vận động viên đến từ 12 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 12 nội dung, thi đấu trong hai ngày là 12 và 13-10 tại sân Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội.

Toàn bộ các vận động viên chạy hàng đầu ở đội tuyển điền kinh Việt Nam đều góp mặt tại giải đấu như: Quách Thị Lan, Quách Công Lịch (Thanh Hóa), Lê Tiến Long (Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang), Lương Đức Phước (Đồng Nai), Hoàng Dư Ý (Quân Đội)...

Kịch tính trên đường chạy tiếp sức vô địch quốc gia 2022 - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Hằng và các đồng đội giành huy chương vàng cự ly chạy tiếp sức 4 x 800m nữ - Ảnh: MINH ĐỨC

Sáng 12-10, ba nội dung đầu tiên của giải đấu đã diễn ra rất kịch tính và quyết liệt. Trên đường chạy tiếp sức 4 x 800m nam, huy chương vàng đã thuộc về các chàng trai đoàn Đồng Nai với thành tích 7 phút 44 giây 4. 

Với lực lượng đồng đều, bứt tốc ngoạn mục, các vận động viên: Cấn Văn Thanh Anh Minh, Sầm Văn Đời, Lương Đức Phước, Trương Nhật Linh đã mang về tấm huy chương vàng quý giá.

Giành huy chương bạc là các vận động viên của đội Hà Nội với thành tích 7 phút 46 giây 2. Đứng thứ ba là đoàn Thái Bình với thành tích 8 phút 38 giây 8. Đội Hà Tĩnh bị phạm quy nên thành tích không được công nhận.

Ở nội dung tiếp sức 4 x 800m nữ, huy chương vàng đã thuộc về các cô gái Hà Nội với thành tích 9 phút 16 giây 4. Các vận động viên mang về huy chương vàng gồm có: Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh.

Huy chương bạc thuộc về đội Thái Bình với thời gian 9 phút 20 giây 9. Đội tiếp sức Thanh Hóa giành huy chương đồng với thời gian 10 phút 10 giây 7.

Kịch tính trên đường chạy tiếp sức vô địch quốc gia 2022 - Ảnh 3.

Bùi Thị Nguyên tung nước rút thành công, góp phần mang về tấm huy chương vàng 4 x 100m hỗn hợp nam nữ cho đội Quân Đội - Ảnh; MINH ĐỨC

Ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4 x 100m nam nữ, huy chương vàng thuộc về đội Quân Đội với thời gian 42 giây 4. Các vận động viên mang về huy chương vàng gồm có: Trịnh Việt Tú, Hoàng Dư Ý, Bùi Văn Nghiêm, Bùi Thị Nguyên. Đội Hà Nội giành huy chương bạc với thời gian 42 giây 9. Đội TP.HCM giành huy chương đồng với thời gian 43 giây 6.

Dù có sự tham dự của cặp đôi Quách Thị Lan - Quách Công Lịch nhưng đội Thanh Hóa chỉ đứng thứ 6/6 đội cự ly 4 x 100m hỗn hợp với thành tích 46 giây 4. Đây không phải cự ly sở trường của hai vận động viên quốc gia này, sở trường của họ là cự ly tiếp sức 400m.


Quách Thị Lan gây thất vọng ở giải điền kinh thế giới, thành tích kém ở SEA Games 31 Quách Thị Lan gây thất vọng ở giải điền kinh thế giới, thành tích kém ở SEA Games 31

TTO - Sáng 20-7, tại Giải vô địch điền kinh thế giới 2022 diễn ra tại Mỹ, Quách Thị Lan đã không thể tạo ra bất ngờ ở nội dung 400m rào.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên