06/11/2020 18:12 GMT+7

Kiến nghị xây dựng khung 'tiêu chí an toàn' cho du lịch cả nước

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Thay vì từng địa phương phải xây dựng tiêu chí an toàn du lịch của mình, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch ĐBSCL đề xuất cần có tiêu chí khung tầm quốc gia nhằm đảm bảo sự đồng bộ.

Kiến nghị xây dựng khung tiêu chí an toàn cho du lịch cả nước - Ảnh 1.

Ông Trần Hữu Hiệp đề xuất cần có tiêu chí an toàn khung cho cả nước thay vì từng địa phương tự xây dựng mỗi kiểu như hiện nay - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tại hội thảo "Đi tìm diện mạo du lịch an toàn" do Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Cần Thơ phối hợp với Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức tại TP Cần Thơ ngày 6 - 11, ông Trần Hữu Hiệp - phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL - đề nghị cần ban hành "tiêu chí an toàn" cho ngành du lịch ở tầm quốc gia để các địa phương dựa trên cơ sở đó thực hiện.

Lý giải về đề xuất này, ông Hiệp nói thời gian qua TP.HCM, TP Cần Thơ và nhiều địa phương khác đều ban hành tiêu chí an toàn trong ngành du lịch, nhưng theo ông Hiệp, "nếu ở đây an toàn rồi mà địa phương kế bên không an toàn thì cũng không đảm bảo được".

"Cho nên tiêu chí này phải cần Tổng cục Du lịch phối hợp Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng liên quan xây dựng thành một cái khung để trên cơ sở đó các địa phương triển khai thì thực sự mới có hiệu quả. Tất nhiên, các địa phương phải chủ động chứ không chờ, nhưng hướng là cần liên kết, xây dựng tiêu chí chung cho quốc gia, có cụ thể cho từng vùng miền, từng chuyên ngành (vận tải, lưu trú…).  

Bà Lê Đình Minh Thy - giám đốc Viettravel chi nhánh Cần Thơ - tán thành việc xây dựng bộ tiêu chí an toàn chung cho vùng ĐBSCL, bởi theo bà Thy, "an toàn thì không chỉ riêng Cần Thơ an toàn" mà phải cả vùng. Theo bà Thy, việc liên kết, xây dựng tiêu chí này có vai trò lớn của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL. 

Chỉ 50% du khách sẵn lòng khai báo y tế

Cũng tại hội thảo, bà Võ Xuân Thư, tổng giám đốc khách sạn Victoria Cần Thơ, đề nghị cần tiếp tục tuyên truyền người dân nâng cao ý thức về phòng chống dịch COVID-19. Theo bà Thư, việc khai báo y tế là quan trọng nhất nhưng "không phải tất cả du khách đều thực hiện" mà thực tế chỉ có khoảng 50% du khách sẵn lòng, còn lại họ cảm thấy phiền.

Tạo Tạo 'liên minh du lịch' kích cầu đợt 2, truyền thông về du lịch an toàn

“Du lịch an toàn - An toàn để du lịch” là tên gọi của một chương trình được đề xuất và ủng hộ trong buổi thảo luận về kế hoạch tái kích hoạt chương trình “Người Việt Nam đi Du lịch Việt Nam”, nhằm tiếp tục các hoạt động khôi phục thị trường du lịch.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên