07/01/2018 18:18 GMT+7

Kiến nghị chuyển đổi nhà máy phát tán khí thải

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Lãnh đạo UBND quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng khẳng định sự cố của nhà máy thép Việt - Nhật tại phường Quán Toan không phải lần đầu xảy ra và lãnh đạo quận cũng đã kiến nghị sớm chuyển đổi mô hình hoạt động của nhà máy này.

Kiến nghị chuyển đổi nhà máy phát tán khí thải - Ảnh 1.

Ngày 7-1, nhà máy của Công ty thép Việt - Nhật trên địa bàn phường Quán Toan, quận Hồng Bàng phải tạm đóng cửa để chờ khắc phục sự cố hỏng hóc của hệ thống lọc khí thải - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Hoàng Thị Nhẫn, phó chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, cho biết một ngày trước khi xảy ra sự cố khí thải độc hại của nhà máy thép Việt - Nhật phát tán ra ngoài môi trường khiến 23 cô trò của trường THCS Quán Toan bị choáng váng, ngất xỉu, UBND quận cũng đã nhận được phản ánh từ phía nhà trường về tình trạng khói bụi, ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc dạy và học của nhà trường.

Ngay khi tiếp nhận được phản ánh, UBND quận Hồng Bàng đã có văn bản báo cáo với thành phố. Tuy nhiên, khi chưa kịp kiểm tra xử lý thì xảy ra sự việc trên.

"Sáng 6-1, khi nhà trường báo cáo khẩn về việc có hơn 20 học sinh cùng giáo viên có biểu hiện choáng váng, lờ đờ và có người bị ngất, tôi chỉ đạo nhà trường cho học sinh nghỉ học, đồng thời xuống luôn hiện trường", bà Nhẫn cho biết.

Kiến nghị chuyển đổi nhà máy phát tán khí thải - Ảnh 2.

Cuối ngày 6-1, các học sinh và giáo viên bị choáng váng, ngất xỉu do hít phải khí thải độc hại từ nhà máy thép đã được đưa về nhà - Ảnh: TRẦN PHƯƠNG

Cùng với đoàn của quận Hồng Bàng còn có lãnh đạo Chi cục bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên - môi trường Hải Phòng, Cảnh sát môi trường, Liên đoàn lao động quận và UBND phường trực tiếp xuống nhà trường để nắm tình hình, sau đó làm việc với lãnh đạo Công ty thép Việt - Nhật.

Theo bà Nhẫn, tại cuộc làm việc này thì lãnh đạo Công ty đứng ra nhận lỗi khi để xảy ra sự việc và thông tin cho biết nguyên nhân sự cố là do bộ lọc khí thải bị cháy, chập điện chờ xử lý.

"Theo công ty báo cáo, bộ phận lọc này không hỏng ngay mà hỏng dần dần từ nhiều ngày trước đó, đến ngày 6-1 thì bị cháy buộc công ty phải cho ngừng hoạt động luyện phôi thép", bà Nhẫn thông tin.

Trong biên bản làm việc với đoàn liên ngành ngày 6-1, Công ty thép Việt - Nhật cam kết sẽ tập trung khắc phục, sửa chữa lại hệ thống lọc khí thải. 

Khi nào sửa chữa xong sẽ có văn bản báo cáo Sở Tài nguyên - môi trường thành phố, UBND quận cho hoạt động trở lại với điều kiện Trung tâm quan trắc môi trường kiểm tra thấy đảm bảo môi trường thì nhà máy mới hoạt động trở lại.

"Sự cố ngày 6-1 không phải bây giờ mới xảy ra. Trước đây cũng đã có tình trạng này và cũng đã phải tạm dừng hoạt động. Hôm qua tôi cũng đã đề nghị lãnh đạo Công ty thép Việt - Nhật tính toán về lâu dài cần phải xin phép thành phố chuyển đổi mục đích sử dụng", bà Nhẫn cho hay.

Cũng tại buổi làm việc với đoàn liên ngành, ông Nguyễn Văn Bình, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thép Việt - Nhật, thừa nhận sự cố xảy ra do hệ thống lọc khí thải bị hư hỏng và cho biết công ty đã cho dừng hoạt động ngay để chờ khắc phục, sửa chữa xong mới tiếp tục xin ý kiến đánh giá của cơ quan chức năng cho vận hành trở lại.

Trước đó, vào cuối ngày 6-1, tất cả các học sinh và giáo viên bị choáng váng, ngất xỉu cũng đã hồi phục nên được đưa trở về nhà sau khi nằm theo dõi, điều trị tại phòng khám trên địa bàn phường Quán Toan. 

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên