06/07/2018 16:18 GMT+7

Kiến nghị Chính phủ các giải pháp chặn đứng nạn phân bón giả

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Đó là đề nghị của ông Đàm Thanh Thế - Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia tại hội thảo công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại An Giang ngày 6-7.

Kiến nghị Chính phủ các giải pháp chặn đứng nạn phân bón giả - Ảnh 1.

Nhiều đại biểu cho rằng do nông dân ham rẻ nên bị lợi dụng dẫn đến thiệt hại kinh tế, kéo theo hệ lụy về sức khỏe môi trường - Ảnh: CHÍ QUỐC

“Thuốc đã lờn”

Tham gia hội thảo có lãnh đạo Ban chỉ đạo 389 của 26 tỉnh, thành và đại diện Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương. 

Đây là hội thảo lần 2 (sau TP Đà Nẵng) nhằm giúp Ban chỉ đạo 389 Trung ương đề ra nhiều giải pháp thiết thực để kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan xử lý nhanh chóng tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả tràn lan như hiện nay.

Theo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố TP Cần Thơ, hiện nay chỉ có một cơ quan giám định hàng hóa nhưng lại quy định cơ quan này không chịu trách nhiệm mà lại bắt buộc cơ quan xử lý chịu trách nhiệm khi xử lý sai. 

Thêm vào đó, khung xử phạt và hình thức xử phạt mỗi nơi mỗi khác. “Kiến nghị cần điều chỉnh lại quy định pháp luật cho chặt chẽ, phù hợp mang tính răn đe cao hơn mới ngăn chặn được thuốc giả” - vị này nói.

Chính phủ nên bảo vệ doanh nghiệp chân chính

Tại hội thảo, có 14 ý kiến phát biểu của các Bộ, ngành, các tỉnh, thành và doanh nghiệp lớn kinh doanh phân bón ở phía Nam xung quanh thủ tục hành chính xử lý vi phạm, kiểm định hàng hóa, siết chặt quản lý, quy định xử phạt tăng nặng để răn đe những đối tượng cố tình sản xuất phân bón, thuốc giả.

Kiến nghị Chính phủ các giải pháp chặn đứng nạn phân bón giả - Ảnh 2.

Ông Phan Hoàng Kiếm (đứng) - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho rằng, quy định pháp luật hiện nay còn nhiều bất cập nên tạo kẽ hở cho doanh nghiệp gian lận - Ảnh: BỬU ĐẤU

Kết luận hội thảo, ông Đàm Thanh Thế - Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho rằng, phân bón, thuốc trừ sâu giả, nhái đang “hoành hành” trong thời gian qua khiến nông dân điêu đứng. 

Ban chỉ đạo 389 quốc gia sẽ ghi nhận hết những ý kiến tâm huyết của các doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh, thành và các Bộ, ngành. 

“Sau cuộc họp này, Ban chỉ đạo sẽ báo cáo trực tiếp đến Thủ tướng những vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả trong sản xuất, kinh doanh, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả nhất” - ông Thế nói.

Tăng cường kiểm soát phân bón giả, kém chất lượng Tăng cường kiểm soát phân bón giả, kém chất lượng

Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát qua cửa khẩu, đường mòn, lối mở, ngăn chặn phân bón giả, kém chất lượng thẩm lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên