
TP Rạch Giá đã niêm yết công khai đề án sáp nhập xã, tỉnh tại các khu phố và trụ sở các xã, phường để người dân nắm bắt và có ý kiến - Ảnh: MINH KHANG
Ngày 23-4, UBND tỉnh Kiên Giang bắt đầu cho các xã, phường, thị trấn lấy ý kiến cử tri về 2 đề án sáp nhập xã, tỉnh. Chính quyền tỉnh Kiên Giang đã công bố danh sách các xã, phường sáp nhập và tên gọi để cử tri tham khảo.
Từ sáng sớm, TP Rạch Giá đã thành lập nhiều tổ phát phiếu lấy ý kiến người dân về đề án sáp nhập tỉnh An Giang và Kiên Giang, gồm việc sáp nhập xã, phường.
Danh sách các xã, phường sau sáp nhập và tên gọi mới đã được niêm yết công khai. Việc lấy ý kiến tập trung vào 11 phường, xã thuộc UBND TP Rạch Giá.
Tỉnh Kiên Giang lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 (liên quan đến việc sáp nhập và sắp xếp các xã, phường) bằng phiếu khảo sát hộ gia đình (ghi rõ đồng ý/không đồng ý, ký tên) từ ngày 23 đến 25-4.

Tổ phát phiếu lấy ý kiến cử tri đến từng nhà dân ở phường An Bình, TP Rạch Giá - Ảnh: MINH KHANG
Từ ngày 26 đến 27-4, HĐND xã, phường và HĐND các huyện, thành phố sẽ tổ chức thông qua 2 đề án trên. Sau đó HĐND tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp thông qua 2 đề án sáp nhập xã, tỉnh.
Kiên Giang sắp xếp lại 143 xã, phường, thị trấn (đề án chỉ sắp xếp 138 xã, phường, thị trấn) thành 48 đơn vị (giảm 66,43%), bao gồm: 3 đặc khu (Thổ Châu, Phú Quốc, Kiên Hải) và 4 phường mới (Rạch Giá, Vĩnh Thông, Hà Tiên, Tô Châu) và 41 xã tại các huyện.
Trong số này có 5 xã (Bình Giang, Bình Sơn, Tiên Hải, Hòn Nghệ, Sơn Hải) không nhập do đủ tiêu chuẩn hoặc vị trí biệt lập.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận