28/03/2014 07:31 GMT+7

Kiểm tra snack "sườn bò" làm bằng... bột mì

L.ANH
L.ANH

TT - Ngày 27-3, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ kiểm tra thông tin về việc Công ty TNHH Sa Sa ở Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội sản xuất và kinh doanh loại snack “sườn bò thơm cay” nhưng không có sườn bò mà chỉ là bột mì, nước, muối, ớt.

Nhận biết một số loại nấm độc thường gặp ở Việt NamBa mẫu ốc, trai, hến nhiễm asen hàm lượng cao

Theo phản ảnh của nhiều vị phụ huynh tại Hà Nội, loại “sườn bò thơm cay” này được bán nhiều tại các cổng trường học với giá 3.000 đồng/gói, được nhiều học sinh ưa thích. Tuy nhiên, trong gói snack chỉ là bột mì được ép thành miếng có đường vân đều đặn như miếng xốp và có màu rất giống với màu thịt bò khô.

Trao đổi với chúng tôi, cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Trần Quang Trung cho biết mặc dù trên gói snack có ghi nguyên liệu là bột mì nhưng tên sản phẩm, cách trình bày sản phẩm đã gây hiểu lầm, ngộ nhận cho người tiêu dùng về bản chất sản phẩm, là sai về nhãn mác sản phẩm. Theo ông Trung, Công ty TNHH Sa Sa từng sản xuất loại snack có tên là “khô thịt hổ” từ bột mì, đã bị xử phạt về cách đặt tên gây sốc này.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên