01/12/2016 17:38 GMT+7

Kiểm tra phim trường không phép rộng 25.000m2

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Phim trường Santorini Park rộng 25.000m2 (P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) dù chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng nhưng được chủ đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh nhiều tháng nay.

Quang cảnh phim trường không phép - Ảnh: Nam Trần
Quang cảnh phim trường không phép - Ảnh: Nam Trần

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, phim trường này nằm trong khuôn viên dự án Gamuda City do Gamuda Land Việt Nam làm chủ đầu tư.

Trước đó Sở Xây dựng Hà Nội phê duyệt cho chủ đầu tư xây dựng khu nhà điều hành trên nền đất nói trên, tuy nhiên chủ đầu tư tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng để xây dựng phim trường.

Trong khi đó, toàn bộ dự án Gamuda City được giới thiệu là dự án đầu tư xây dựng phức hợp gồm nhà liền kề, biệt thự, chung cư, nhà phố thương mại.

Nhiều tháng nay, phim trường trên được quảng cáo rầm rộ trên nhiều website, được chủ đầu tư ví là "hòn đảo Santorini thu nhỏ, xinh đẹp và êm đềm ngay giữa lòng Hà Nội, mang hơi thở và cảm hứng từ bờ biển Địa Trung Hải của Hi Lạp" hay "thiên đường tình yêu cho đôi bạn trẻ" với nhiều bối cảnh đa dạng.

Thực tế phim trường đón một lượng khách lớn đến chụp ảnh với giá vé vào cửa thu của khách là 450.000 đồng/êkip chụp ảnh và 80.000 đồng/cá nhân.

Quang cảnh phim trường không phép - Ảnh: Nam Trần
Quang cảnh phim trường không phép - Ảnh: Nam Trần

Phản hồi với Tuổi Trẻ về công trình nói trên, đại diện Công ty Gamuda Land Việt Nam cho rằng khu mô hình này là các công trình tạm được dựng từ các vật liệu nhẹ như thép, gỗ, vách thạch cao và được thay đổi liên tục trong khoảng thời gian từ 3-6 tháng.

Gamuda cho biết trước đó đã hai lần gửi văn bản tới UBND Q.Hoàng Mai xin chấp thuận cho phép thí điểm mô hình bối cảnh chụp ngoài trời tại ô đất HH3, khu A công viên Yên Sở và được lãnh đạo quận này “cơ bản đồng ý chấp thuận”.

Tuy nhiên, hai lần sau đó, thường trực Quận ủy Hoàng Mai không tán thành về mặt chủ trương việc xây dựng dự án tại ô đất HH3 mà đề nghị cần dựng trong trung tâm công viên Yên Sở.

Hiện Công ty Gamuda có văn bản gửi UBND TP Hà Nội xin chấp thuận thí điểm mô hình chụp ảnh ngoài trời tại ô đất HH3 này, đồng thời có văn bản gửi UBND Q.Hoàng Mai đề xuất giữ nguyên hiện trạng mô hình chụp ảnh này trong khi chờ văn bản chỉ đạo chính thức của UBND TP Hà Nội.

“Chúng tôi xin khẳng định rằng các bối cảnh chụp ảnh này là các công trình mô hình tạm và sẽ được vận hành thử khoảng hai năm. Nếu khả thi, chúng tôi sẽ đề xuất với UBND TP Hà Nội để được điều chỉnh quy hoạch và áp dụng chính thức mô hình này trong khu đất thuộc công viên mà không làm thay đổi chức năng cơ bản của công viên là nơi nghỉ ngơi giải trí tổng hợp phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô” - đại diện công ty này thông tin.

Ngày 1-12, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Việt Dũng - chánh thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội - cho biết UBND TP đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra dự án trên.

“Hiện thanh tra xây dựng của sở đã vào cuộc. Quan điểm là nếu dự án sai phạm, xây dựng không phép thì sẽ tiến hành dỡ bỏ ngay các hạng mục vi phạm” - ông Dũng khẳng định.

>> Quang cảnh phim trường không phép:

Quang cảnh phim trường không phép - Ảnh: Nam Trần
Quang cảnh phim trường không phép - Ảnh: Nam Trần
Quang cảnh phim trường không phép - Ảnh: Nam Trần
Quang cảnh phim trường không phép - Ảnh: Nam Trần
Quang cảnh phim trường không phép - Ảnh: Nam Trần
Quang cảnh phim trường không phép - Ảnh: Nam Trần
Quang cảnh phim trường không phép - Ảnh: Nam Trần
Quang cảnh phim trường không phép - Ảnh: Nam Trần
LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên