Kiểm tra lớp 1 giữa kỳ căng thẳng: Rút kinh nghiệm toàn ngành

H.HG.
H.HG.

TT - Sáng 24-10, ông Nguyễn Quang Vinh, trưởng Phòng giáo dục tiểu học Sở Giáo dục - đào tạo TP.HCM, đã chủ động liên hệ với Tuổi Trẻ về nội dung bài viết “Học sinh lớp 1 kiểm tra giữa kỳ như thi đại học” (Tuổi Trẻ 24-10).

Con tôi lớp 1 thi giữa kỳ về bị sốt, phải nghỉ học Học sinh lớp 1 kiểm tra giữa kỳ như... thi đại học

Ông Vinh cho biết: “Việc thực hiện kiểm tra giữa kỳ như Trường tiểu học Kỳ Đồng là không đúng theo chỉ đạo của sở. Trong các văn bản gửi các quận, huyện, Sở Giáo dục - đào tạo thành phố đã hướng dẫn các trường phải tổ chức kiểm tra định kỳ nhẹ nhàng, thân thiện, không gây căng thẳng, áp lực cho học sinh. Việc đánh số báo danh rồi trộn phòng thi là không cần thiết và không hợp lý, nhất là đối với học sinh lớp 1”.

Ông Vinh khẳng định: “Đây chỉ là trường hợp cá biệt. Sở đã chỉ đạo Phòng Giáo dục - đào tạo quận 3 làm việc với ban giám hiệu Trường Kỳ Đồng. Vụ việc này sở sẽ đưa ra để rút kinh nghiệm đối với tất cả trường tiểu học trên địa bàn thành phố”.

H.HG.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên