
Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cung cấp thông tin cho báo chí - Ảnh: TRUNG TÂN
Chiều 19-9, UBND tỉnh Đắk Lắk phát đi thông cáo báo chí về vụ kê khống gần 500 ca tán sỏi xảy ra tại khoa ngoại thận - tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Đây là vụ việc từng gây bức xúc dư luận, khi máy tán sỏi laser của bệnh viện hỏng gần 2 năm nhưng hồ sơ vẫn thể hiện có hơn 500 bệnh nhân được thực hiện kỹ thuật này.
Phát hiện từ kiểm tra chuyên môn
Theo UBND tỉnh, vụ việc được phát hiện từ ngày 22-7, trong quá trình kiểm tra của đoàn kiểm tra thuộc Sở Y tế theo quyết định thành lập của sở vào ngày 17-7.
Mục đích của đoàn kiểm tra là đánh giá thực trạng hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh viện tuyến cuối của khu vực.
Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện hàng loạt bất thường, trong đó nghiêm trọng nhất là việc kê khống số ca tán sỏi nội soi bằng laser khi máy tán sỏi đã hỏng từ lâu.
Trên cơ sở kết luận, Sở Y tế yêu cầu bệnh viện tổ chức khắc phục, đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.
Ngày 20-8, Hội đồng kỷ luật của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã họp, xem xét và quyết định kỷ luật đối với 3 bác sĩ và 1 điều dưỡng trực tiếp liên quan đến sai phạm.
Cùng với đó, Sở Y tế và bệnh viện đã phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục làm rõ theo quy định pháp luật.
Kiểm tra dấu hiệu vi phạm, không có ngoại lệ

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhận trách nhiệm người đứng đầu - Ảnh: TRUNG TÂN
Theo thông tin từ UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Đồng thời giao Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc "bảo đảm nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đúng quy định pháp luật".
UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp thông tin kịp thời đến báo chí và người dân ngay khi có kết luận chính thức từ cơ quan kiểm tra, điều tra.

Sai phạm cũng xảy ra ở khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức của bệnh viện - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Thông cáo nêu rõ: "Tinh thần xử lý là làm rõ đến cùng, ai sai đến đâu xử lý đến đó, không có ngoại lệ. Các sai phạm phải được nhìn nhận, khắc phục, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bệnh".
Liên quan đến vấn đề này, chiều cùng ngày ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết Công an tỉnh đã qua và thu thập hồ sơ tại sở và bệnh viện. Sở cũng đã có báo cáo đến Bộ Y tế về vụ việc. "Việc kết luận, xử lý sai phạm sẽ được hoàn tất sớm", ông La nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận