02/02/2013 07:59 GMT+7

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của chủ tịch tỉnh Sóc Trăng

H.T.D. - QUANG SÁNG
H.T.D. - QUANG SÁNG

TT - Ngày 1-2, ông Trương Minh Lưu - ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng - cho biết chiều cùng ngày đoàn cán bộ của Ủy ban Kiểm tra trung ương đã có buổi làm việc với tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, công bố quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong chỉ đạo điều hành của tập thể Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và cá nhân ông Nguyễn Trung Hiếu, chủ tịch UBND, thời gian qua.

Tôi khẳng định làm đúng chức trách của mình

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra trung ương sẽ nắm tình hình và kiểm tra một số vụ việc mà dư luận và báo chí nêu liên quan đến chỉ đạo điều hành của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và trách nhiệm điều hành của cá nhân ông Hiếu như việc chỉ đạo không xử lý tịch thu phương tiện sà lan khai thác cát trái phép của ông Nguyễn Văn Điệp, vụ cấp phép cho doanh nghiệp mở dự án nhà hàng, karaoke tại chùa Dơi, vụ liên quan đến đất đai dự án khu dân cư 586 tại TP Sóc Trăng, việc chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc thực hiện công chứng, chứng thực về xe chính chủ trên địa bàn TP Sóc Trăng, việc ông Hiếu đi nước ngoài quá nhiều...

Trước đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và cá nhân ông Nguyễn Trung Hiếu phải báo cáo giải trình các vụ việc trên.

* Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 1-2, ông Trần Thanh Phương, bí thư Huyện ủy Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm túc về hành vi tham gia đánh bài ăn tiền của ông Lê Vũ Thắng, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

Trước đó ngày 6-1, trên trang mạng YouTube xuất hiện một clip dài 40 giây quay cảnh một nhóm bốn người đang đánh bạc. Người dân tại địa bàn huyện Lâm Hà cho rằng trong nhóm đánh bạc này có sự góp mặt của hai cán bộ cấp huyện. Theo kết luận điều tra của cơ quan chức năng huyện Lâm Hà, trong clip này ngoài ông Thắng còn có ông Lê Khắc Phúc là thuộc cấp của mình cùng tham gia đánh bạc với hai người dân địa phương. Hiện ông Thắng đã có đơn xin từ chức và tự nhận mức kỷ luật cảnh cáo, mặc dù trước đó cả ông Thắng và ông Phúc đều cho rằng việc đánh bài chỉ là để giải trí, không thừa nhận hành vi đánh bạc ăn tiền.

H.T.D. - QUANG SÁNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên