
Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem - Ảnh: REUTERS
Bà Noem đã phát biểu như trên trong chương trình Face the Nation của Đài CBS News ngày 18-1.
Cụ thể, khi được hỏi về tỉ lệ người nhập cư bị giam giữ vì tội hình sự so với người chỉ phạm tội dân sự, bà Noem khẳng định "mọi người bị giam đều đã phạm tội".
Bà Noem nói thêm rằng 70% trong số đó đã "phạm tội hoặc đang bị truy tố vì các tội nghiêm trọng" đã phạm phải tại Mỹ hay lúc ở tại quê hương của họ.
Tuy nhiên, phóng viên Margaret Brennan của Đài CBS News đã phản bác, dẫn số liệu từ chính Bộ An ninh nội địa (DHS) cho thấy chỉ khoảng 47% người đang bị giam có tiền án hoặc cáo buộc hình sự.
Diễn đạt không rõ ràng
Theo trang Politifact ngày 23-1, phát biểu của bà Noem gây tranh cãi do cách diễn đạt không rõ ràng.
Ban đầu, cách diễn đạt của bà Noem khiến nhiều người hiểu nhầm rằng bà đang ám chỉ những người có tiền án hoặc bị cáo buộc hình sự liên quan đến bạo lực. Tuy nhiên, sau đó bà lại mở rộng sang cả các cáo buộc đang chờ xử và không nói rõ mốc thời gian.
Phóng viên Brennan đã hỏi bà Noem về những người hiện đang bị ICE giam giữ, song cách diễn đạt của bà lại khiếu nhiều người hiểu nhầm rằng bà đang mô tả việc giam giữ trong suốt toàn bộ thời gian kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai.
Kiểm chứng dữ liệu
Theo Politifact, phân tích dữ liệu chính phủ và các nghiên cứu độc lập cho thấy hầu hết người nhập cư bị giam không phạm tội liên quan đến bạo lực.
Luật Mỹ quy định việc nhập cảnh trái phép thường chỉ là tội nhẹ và cư trú trái phép tại Mỹ chủ yếu là vi phạm dân sự. Do đó, việc có "tiền án hoặc cáo buộc hình sự" không đồng nghĩa với việc họ phạm tội nghiêm trọng như tội liên quan đến bạo lực.
Theo dữ liệu mới nhất tính đến ngày 7-1 của ICE, có khoảng 68.990 người đang bị giam giữ vì lý do nhập cư. Trong số này, 26% có tiền án hình sự và 26% đang đối mặt với các cáo buộc, tức là khoảng 52% có liên quan đến hồ sơ hình sự.
Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 70% mà bà Noem đưa ra.
Báo New York Times cũng đưa ra nhận định tương tự khi ghi nhận tỉ lệ người bị ICE bắt giữ có tiền án bạo lực chỉ khoảng 7% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10-2025.
Trong khi đó, theo dự án phân tích dữ liệu trục xuất của Đại học California Los Angeles (Mỹ), tỉ lệ người nhập cư bị giam giữ từ tháng 1 đến tháng 10-2025 có tiền án hoặc đang bị truy tố hình sự là 64%. Con số này vẫn thấp hơn mức 70%.
Các chuyên gia lưu ý rằng người đang bị cáo buộc chưa chắc đã phạm tội. Nhiều trường hợp có thể được tuyên bố trắng án hoặc hủy cáo trạng. Do đó, việc sử dụng số liệu chưa phân biệt rõ giữa tiền án, cáo buộc và mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm pháp có thể gây hiểu nhầm trong dư luận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận