
Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Đội cảnh sát đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, phát biểu tại chương trình - Ảnh: KỲ PHONG
Chiều 28-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống lừa đảo online cho sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM.
4 từ khóa sinh viên cần nhớ
Chia sẻ tại chương trình, đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh - Đội cảnh sát đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) - cho hay hiện tại đã nghiên cứu được 293 hình thức lừa đảo của tội phạm mạng. Tuy nhiên có bốn từ khóa (hình thức) mà sinh viên cần nhớ: mạo danh, lừa đảo tình cảm, tìm kiếm việc làm, phát tán mã độc.
Thống kê trong tháng 7-2025, tổng thiệt hại từ các vụ bắt cóc online lên đến 9,6 tỉ đồng, với trên 70 vụ. Hầu hết các vụ việc diễn ra ở các khu vực gần biên giới, tiếp cận đối tượng học sinh, sinh viên.
Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh thông tin hai kiểu kịch bản đối tượng bắt cóc online có thể sử dụng là mạo danh công an, uy hiếp và thao túng tâm lý đối tượng.
Kịch bản thứ hai hướng đến các sinh viên giỏi, mong muốn được du học bằng con đường ngắn hơn.
"Vừa trưa nay, tôi phải đi giải cứu 9 sinh viên của Đại học Y Dược TP.HCM. Một bạn trong số đó vừa được giải cứu thành công lúc 13h30, nhưng đáng tiếc bạn vẫn mất 1 tỉ đồng. Lừa đảo online có thể xảy ra với bất cứ ai và thậm chí chúng còn gây ảnh hưởng đến tính mạng con mồi", đại úy cho hay.
'Chậm lại một chút và xác thực thông tin'
Diễn viên Lâm Nguyễn - Sân khấu Kịch nói TP.HCM - cũng chia sẻ về việc mất tài khoản mạng xã hội khi bấm vào một đường dẫn từ email được cho là của TikTok. Anh được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, nhập mã OTP rồi mất quyền truy cập tài khoản.

Diễn viên Lâm Nguyễn (Sân khấu Kịch nói TP.HCM) tại talkshow "Phòng chống lừa đảo online" - Ảnh: KỲ PHONG
Anh khuyên sinh viên cần chủ động lưu số công an phường gần nhất để liên hệ. Ngoài ra khi sử dụng mạng xã hội, anh khuyên sinh viên cần tiến hành bảo mật hai lớp, đừng chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân và cùng nhau xây dựng mạng xã hội xanh, sạch.
Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh cho biết đang nghiên cứu về nhóm Gen Z và Alpha, và đặc điểm của nhóm này là mong muốn xử lý mọi việc nhanh và tiện. Tuy vậy đại úy cho rằng sinh viên không nên tin mọi thứ trên điện thoại, hãy chậm lại một chút và xác thực thông tin.
PGS.TS Ngô Quốc Đạt - Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM - dặn dò sinh viên đừng quá dễ dàng tin tưởng một ai đó. Chính bản thân ông cũng từng bị mạo danh khi thấy những văn bản có chữ ký của mình, nhưng thực tế là lừa đảo.
"Đôi khi các bạn nghĩ lừa đảo online nằm ở đâu đó, nhưng thực tế đây là chuyện không của riêng ai, nằm ngay trong cuộc sống chúng ta", ông nói.

PGS.TS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, dặn dò sinh viên cần là những người sử dụng mạng thông minh - Ảnh: KỲ PHONG
Ông cam kết các tổ chức đoàn thể, phòng ban của trường, ban cán sự, giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ luôn đồng hành cùng sinh viên. Các thông tin chính thống sẽ tiếp cận đến sinh viên theo quy trình cụ thể. "Chúng ta, sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM hãy là những người sử dụng mạng thông minh", ông Ngô Quốc Đạt dặn dò.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận