19/06/2019 05:18 GMT+7

Kiatisak lần đầu nói về ghế HLV trưởng tuyển Thái Lan

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Sau thời gian dài vắng bóng, cựu danh thủ, cựu HLV tuyển Thái Lan Kiatisak Senamuang vừa xuất hiện trước truyền thông và có những phát biểu về chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Kiatisak lần đầu nói về ghế HLV trưởng tuyển Thái Lan - Ảnh 1.

Kiatisak (bìa phải) trong buổi họp báo giới thiệu về một chương trình bóng đá dành cho trẻ em - Ảnh: SIAMSPORT

Sở dĩ Kiatisak (45 tuổi) - người vốn im hơi lặng tiếng thời gian dài vừa qua - xuất hiện trước truyền thông là do anh tham dự buổi họp báo giới thiệu một hoạt động bóng đá cho trẻ em. Hoạt động này do Quỹ Zico Foundation (do Kiatisak thành lập) tổ chức.

Trong lần tái xuất này, Kiatisak đã lên cân nhưng cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn rất phong độ. Thời gian qua, tuyển Thái Lan có thành tích không tốt khiến nhiều CĐV lên tiếng kêu gọi Hiệp hội bóng đá nước này (FAT) mời lại Kiatisak. Cựu HLV này chính là người gắn bó với giai đoạn thành công rực rỡ gần đây nhất của bóng đá Thái Lan.

Tất nhiên, việc Kiatisak tái xuất trở thành cơ hội để truyền thông Thái Lan gặng hỏi về chiếc ghế HLV trưởng tuyển quốc gia. Như thường lệ, Kiatisak tỏ ra khá khôn ngoan với những phát ngôn của mình.

"Zico Thái" (biệt danh của Kiatisak) khéo léo từ chối việc trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan, đồng thời phát biểu một cách rất "ngoại giao". 

Siamsport dẫn lời Kiatisak: "Tôi ủng hộ quyết định của FAT, HLV ngoại hay nội đều được, miễn là họ đến để giúp bóng đá Thái Lan tốt hơn, phát triển hơn. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào quyết định của FAT". 

Kiatisak lần đầu nói về ghế HLV trưởng tuyển Thái Lan - Ảnh 2.

Kiatisak (bìa phải) tái xuất trước truyền thông Thái Lan - Ảnh: SIAMSPORT

Trước khi bước vào họp báo của Kiatisak, truyền thông Thái Lan đồng loạt loan tin cựu HLV tuyển Nhật Bản tại World Cup 2018 là Akira Nishino đã nộp hồ sơ ứng cử vào ghế HLV trưởng tuyển Thái Lan. 

Một ứng viên khác cũng rất đáng chú ý là HLV Yoon Jung-Hwan (Hàn Quốc) - người vừa rời CLB Muangthong United trong thất bại. 

Bình luận về thông tin này, Kiatisak nói: "Đó là thông tin tuyệt vời. Tôi luôn theo sát, cổ vũ hết mình cho tuyển quốc gia và luôn hi vọng đội bóng sẽ được dẫn dắt bởi HLV giỏi nhất".

Kiatisak là nhân vật rất được người hâm mộ Việt Nam chú ý. Anh không chỉ là ngôi sao Thái Lan gieo rắc nhiều nỗi đau cho bóng đá Việt Nam mà còn có thời gian dài khoác áo Hoàng Anh Gia Lai ở V-League. 

Gần đây, khi bóng đá Thái Lan liên tục thất bại trước Việt Nam, nhiều người hâm mộ Việt Nam đã "gọi tên" và châm chọc phát ngôn thiếu khiêm tốn của Kiatisak: "10 năm nữa bóng đá Việt Nam mới thắng được Thái Lan".

CĐV Thái Lan kêu gọi Kiatisak trở lại CĐV Thái Lan kêu gọi Kiatisak trở lại

TTO - Sau khi chứng kiến tuyển Thái Lan bị Malaysia loại khỏi bán kết AFF Cup 2018, nhiều CĐV bóng đá nước này đã bày tỏ sự giận dữ và kêu gọi Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) tái bổ nhiệm cựu danh thủ Kiatisak Senamuang dẫn dắt đội tuyển.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên