16/01/2024 17:47 GMT+7

Kiatisak chính thức ra mắt CLB Công An Hà Nội, đối mặt áp lực

HLV Kiatisak Senamuang chính thức làm nhiệm vụ ở đội đương kim vô địch V-League Công An Hà Nội (CAHN), với nhiều tham vọng mà ông chưa làm được với CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

HLV Kiatisak còn nhiều nuối tiếc với CLB HAGL - Ảnh: CLB HAGL

HLV Kiatisak còn nhiều nuối tiếc với CLB HAGL - Ảnh: CLB HAGL

Sáng 16-1, "Zico Thái" đã ra mắt đội bóng mới ở Hà Nội và bắt tay vào huấn luyện đội hình nhiều cầu thủ ngôi sao của nhà vô địch V-League 2023. CLB CAHN có thể đáp ứng lực lượng, mục tiêu và tham vọng của Kiatisak, khác hẳn so với thời ở đội bóng phố núi.

Kiatisak suýt thành công với HAGL

Đầu năm 2021, Kiatisak theo lời bầu Đức sang Việt Nam dẫn dắt HAGL. Mục tiêu của cựu tuyển thủ Thái Lan đánh dấu chặng đường 20 năm làm bóng đá của HAGL bằng 1 danh hiệu.

Bên cạnh đó, bầu Đức cũng muốn chia tay lứa cầu thủ "thế hệ vàng" Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn bằng chức vô địch V-League do chính tay HLV Kiatisak mang về.

Đội bóng phố núi khởi đầu như mơ với "Dream team" đó. HAGL tạo ra một mạch 11 trận bất bại ở V-League, trong đó có chuỗi 7 trận toàn thắng và dẫn đầu bảng xếp hạng lúc bấy giờ.

HAGL "vô địch lượt đi" V-League 2021 với 29 điểm. Kiatisak là niềm cảm hứng lớn để Công Phượng và đồng đội chơi một mùa giải có một không hai từ khi lứa này ra mắt năm 2015.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Do ảnh hưởng của COVID-19, giải đấu bị hủy, HAGL không được công nhận thành tích dù họ có khả năng vô địch ở giai đoạn tách tốp.

Sẽ chẳng ai nhớ về một "HAGL vô địch lượt đi" cả. Cú sốc đó khiến mọi yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" của bầu Đức tan biến. HAGL không thể lấy lại cảm hứng cũ từ sau đó nữa.

Kiatisak lỡ mất cơ hội thành công. HAGL gặp khó khăn tài chính khi tập đoàn vướng nợ quá nhiều. Bầu Đức không còn bạo chi, lứa cầu thủ Công Phượng hết hợp đồng. HAGL lao dốc.

Nếu HAGL vô địch năm ấy, chắc chắn HAGL không tới nông nỗi này. Kiatisak đã "mất lái" con tàu quen thuộc của mình, để rồi đội bóng liên tục rơi vào cảnh đua trụ hạng cho đến nay.

Kiatisak có nhiều cơ hội thể hiện ở CLB mới - Ảnh: CLB CAHN

Kiatisak có nhiều cơ hội thể hiện ở CLB mới - Ảnh: CLB CAHN

Cơ hội vô địch mới đến với Kiatisak?

Là thương hiệu lớn và có sức hút ở quê nhà Thái Lan lẫn Việt Nam nhưng từ khi quay lại HAGL, HLV Kiatisak chưa đạt được thành công gì, cũng không có thành tích nào nổi bật.

Đang bế tắc thì HAGL nhận được nguồn tài trợ lớn từ một ngân hàng, đơn vị cũng đang tài trợ cho CLB CAHN. Cơ hội đến với Kiatisak khi ông được luân chuyển sang đội bóng lớn hơn.

Kiatisak sẽ như cá gặp nước với dàn sao của CAHN như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức, Vũ Văn Thanh và Hồ Tấn Tài. Đội bóng được ví như "tuyển Việt Nam thu nhỏ".

HLV người Thái Lan vốn mát tay với tập thể có lực lượng đồng đều, hơn là làm việc ở CLB không có ngôi sao hoặc chỉ có tài chính ở mức trung bình và không có mục tiêu cụ thể.

Ông sẽ thay HLV Gong Oh Kyun giúp CAHN bảo vệ ngôi vô địch V-League. Mục tiêu xa hơn của nhà cầm quân này là cùng đội bóng dự AFC Champions League như từng làm với HAGL.

Làm việc với một đội bóng giàu tiềm lực, có nhiều mục tiêu sẽ giúp danh tiếng cựu HLV tuyển Thái Lan tạo thêm uy tín. Kiatisak cũng cần danh hiệu để khẳng định lại tên tuổi của mình.

Hiện CLB CAHN đang xếp thứ 5 với 12 điểm, bị đội đầu bảng Nam Định bỏ xa 7 điểm sau 8 vòng đấu. Nhiệm vụ trước mắt của Kiatisak là giúp đội rút ngắn khoảng cách sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán này.

HLV Kiatisak nói gì trong ngày ra mắt CLB Công An Hà Nội?HLV Kiatisak nói gì trong ngày ra mắt CLB Công An Hà Nội?

Ngày 16-1, CLB Công An Hà Nội tổ chức lễ công bố tân HLV trưởng Kiatisak Senamuang.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên