Tag: khủng hoảng người tị nạn

Châu Âu trước khủng hoảng người tị nạn

TTO - Chiến sự Nga - Ukraine vẫn đang ác liệt, căng thẳng leo thang hàng giờ. Cùng với nỗi lo chiến tranh lan rộng, các nước châu Âu cũng đang đối mặt làn sóng tị nạn rất lớn, một số người đã so sánh với cuộc khủng hoảng di cư năm 2015.

Số người tị nạn bỏ mình trên Địa Trung Hải tăng cao kỷ lục

TTO - Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 25-10 cảnh báo số lượng người tị nạn chết khi cố gắng vượt Địa Trung Hải để tới châu Âu đang ở mức cao chưa từng thấy.

​Biểu tình đòi Thủ tướng Angela Merkel từ chức

TTO – Ngày 7-5, khoảng 1.800 người theo phe cực hữu đã tụ tập tại thủ đô Berlin, biểu tình và đòi bà Merkel từ chức vì cho phép tiếp nhận người tị nạn vào Đức.

​Biểu tình ở Đức biến thành bạo lực

TTO - Cảnh sát chống bạo động đã được huy động giải tán những người biểu tình phe cực hữu ở Cologne, Đức ngày 9-1. Họ phản đối chính sách thu nhận người nhập cư của Thủ tướng Angela Merkel.

​Mỹ quay lưng lại với người tị nạn Syria sau thảm sát Paris

TTO – Hôm 16-11, ít nhất 19 tiểu bang của Mỹ tuyên bố sẽ từ chối người tị nạn Syria sau vụ thảm sát Paris hôm 13-11, theo AFP.

​30% người nhập cư tới Đức giả mạo là người Syria

TTO - Bộ trưởng nội vụ Đức cho biết đây mới chỉ là con số ước lượng vì tới giờ, Đức chưa nắm được thống kê chính thức về số người khai man quốc tịch để được cấp cơ chế tị nạn.

Bà Angela Merkel mất điểm nặng vì cởi mở nhận người di cư

TTO - Tuần báo Der Spiegel ra ngày 26-9 cho rằng “cam kết mạnh mẽ của bà Merkel với người tị nạn hẳn nhiên đã không được nhiều người ủng hộ”.

Tăng tiền hỗ trợ người di cư

TT - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker vừa cho biết EU sẽ tăng nguồn quỹ giúp đỡ những quốc gia Trung Đông và Bắc Phi chia sẻ gánh nặng của cuộc khủng hoảng người tị nạn.

​Đức, Áo tiếp nhận người tị nạn

TTO - Ngày 5-9, Hungary huy động nhiều xe buýt để chở người tị nạn đến biên giới Áo sau khi hơn 1000 người bắt đầu di chuyển bằng cách đi bộ từ chiều tối ngày 4-9.

​Ba nước Đông Nam Á nhất trí biện pháp tiếp nhận người di cư

Theo AFP, ngày 20-5, ngoại trưởng các nước Thái Lan, Malaysia và Indonesia đã gặp nhau tại Putrajaya để tiến hành thảo luận về làn sóng người di cư tới 3 nước này.