04/12/2017 08:05 GMT+7

Khu Đông - tâm điểm của thị trường bất động sản TP.HCM

T.D.V
T.D.V

Hạ tầng phát triển, kết nối với các thị trường lân cận, quỹ đất lớn và giá rẻ, nhiều dự án nhà ở liền kề và căn hộ đã hình thành, hệ thống sông ngòi bao quanh…

Tất cả tạo ra những lợi thế đặc biệt, biến khu Đông trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản TP.HCM.

Khu Đông - tâm điểm của thị trường bất động sản TP.HCM  - Ảnh 1.

Nhiều ưu thế

Sự trở lại của thị trường khu Đông bắt đầu từ năm 2014, cùng với sự hồi phục chung của thị trường bất động sản TP.HCM và sự phát triển của cơ sở hạ tầng. Các dự án cơ sở hạ tầng được đầu tư mới và mở rộng giai đoạn này có thể kể đến như tuyến đường xa lộ Hà Nội nối khu Đông vào trung tâm thành phố được mở rộng, đường Phạm Văn Đồng nối với sân bay Tân Sơn Nhất được đưa vào hoạt động, tuyến đường Mai Chí Thọ nối khu Đông vào hầm Thủ Thiêm với quận 1...

Khu Đông - tâm điểm của thị trường bất động sản TP.HCM  - Ảnh 2.

Ngoài ra, còn phải kể đến các dự án khác như xây dựng nút giao Mỹ Thủy, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh - đoạn từ Nguyễn Thị Định đến Nguyễn Xiển, mở rộng đường Nguyễn Xiển, xây dựng cầu ông Nhiêu trên đường Nguyễn Duy Trinh, xây dựng đường song hành với cao tốc TP.HCM ­ - Long Thành - ­ Dầu Giây...

Khu Đông - tâm điểm của thị trường bất động sản TP.HCM  - Ảnh 3.

Mới đây nhất, cây cầu nối Đại lộ Mai Chí Thọ với đảo Kim Cương đã được khởi công với vốn đầu tư gần 500 tỉ đồng. Đường vành đai 2 đoạn từ cầu Phú Hữu (quận 9) đến nút giao Gò Dưa (Thủ Đức) cũng rục rịch khởi công, để tạo thế kết nối thông suốt. Đặc biệt, thông tin khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc (quận 2) với số vốn đầu tư cả chục tỷ đồng được tái khởi động và hạt nhân của khu Đông là Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Khu Đông - tâm điểm của thị trường bất động sản TP.HCM  - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM phát triển mạnh còn nhờ quy hoạch giãn dân. Thành phố có chủ trương gộp các quận của khu Đông lại thành một thành phố vệ tinh trong tương lai. Hiện khu vực này đang thu hút nhiều chuyên gia nước ngoài, trí thức, người lao động về làm việc ổn định lâu dài.

Nắm bắt thời cơ dẫn đầu xu hướng

Dự án căn hộ Jamila được đầu tư bởi Khang Điền. Khu căn hộ hưởng lợi nhiều từ hạ tầng khu vực nên thu hút đông đảo khách hàng đến an cư và đầu tư sinh lời. Jamila tọa lạc ngay mặt tiền đường Song Hành với cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (ngay nút giao Đỗ Xuân Hợp). Từ đây, cư dân Jamila chỉ cần 1 phút là đến cao tốc và dễ dàng kết nối nhanh chóng đến các quận trung tâm TP.HCM như: quận 1, 2, 7… Đồng thời, việc di chuyển đến các khu vực lân cận như sân bay Long Thành, Vũng Tàu… vô cùng tiện lợi, giúp cư dân có thêm nhiều lựa chọn giải trí vào cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ lễ dài ngày bằng việc vi vu "đổi gió" tại Long Hải, Vũng Tàu, khu du lịch Hồ Tràm, Hồ Cốc…

Khu Đông - tâm điểm của thị trường bất động sản TP.HCM  - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, Jamila còn nằm cạnh khu biệt thự đẳng cấp 5 sao The Venica - nơi tập trung dân cư văn minh và tầng lớp thượng lưu. Ngoài ra, dự án còn có vị trí vô cùng thuận tiện cho việc di chuyển và kết nối các dịch vụ tiện ích: trường Đại học Fullbright, trường quốc tế Úc, Mỹ, trung tâm thương mại, siêu thị Co.opmart, BigC, Metro, bệnh viện… Đặc biệt, các căn hộ Jamila còn sở hữu 2 mặt tiền, 2 mặt sông rộng thoáng, tầm nhìn tuyệt đẹp khi cư dân phóng tầm mắt về các khu vực lân cận là các quận trung tâm, đường cao tốc, khu đô thị mới Saigon Bình An, Saigon City Sport, sân golf An Phú…

Khu Đông - tâm điểm của thị trường bất động sản TP.HCM  - Ảnh 6.

Thông tin chi tiết xem tại: www.jamila.com.vn

Hotline: 0937 83 30 83 - 0938 779 660 – 0939 00 1357 – 0908 622 177

Khu Đông - tâm điểm của thị trường bất động sản TP.HCM  - Ảnh 8.
T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên