
Tàu thuyền đang neo đậu tại khu vực Bãi Chùa, vịnh Vũng Rô, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (vùng Phú Yên cũ) - Ảnh: ĐỨC TRONG
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Kim Trọng - Phó chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (vùng Phú Yên cũ) - cho biết địa phương đã lập sở chỉ huy tiền phương đặt tại Trạm Biên phòng Vũng Rô để chỉ đạo, điều hành ứng phó với cơn bão số 15.
Theo ông Trọng, vịnh Vũng Rô của xã Hòa Xuân dự kiến sẽ ảnh hưởng lớn nếu bão số 15 đổ bộ.
Vì vậy ngoài sở chỉ huy tiền phương tại Vũng Rô, xã Hòa Xuân còn thành lập thêm các tổ công tác đi đến trực tiếp các lồng bè, nơi dễ sạt lở.
Trong đó có 4 tổ chạy ca nô dưới biển vận động người dân tranh thủ cho tôm ăn, chằng chống lồng bè và lên bờ đúng thời gian. Riêng tổ còn lại trên bờ sẽ kiểm tra những khu vực nguy cơ sạt lở, đưa người dân đến các địa điểm an toàn hơn.
Xã Hòa Xuân dự kiến sơ tán hơn 1.100 người dân, trong đó chủ yếu là các lao động dưới các lồng bè Vũng Rô.
Đợt mưa lũ vừa qua, khó khăn lớn nhất là thông tin liên lạc bị cắt đứt. Rút kinh nghiệm việc này, xã Hòa Xuân đã đề nghị các nhà mạng phải bố trí được sóng nghe gọi, đặt tại trụ sở xã và sở chỉ huy tiền phương ở Vũng Rô.
"Việc này để anh em tiện liên lạc, tránh trường hợp như vừa rồi cắt đứt liên lạc, mạnh ai nấy làm, không có sự chỉ đạo thông suốt được", ông Trọng nói.
Tại sở chỉ huy tiền phương ở Vũng Rô, xã Hòa Xuân đã phân công một thành viên trong Thường trực Đảng ủy trực tiếp chỉ đạo chung và mọi việc báo cáo tại chỗ. Ông Trọng giải thích việc này để hạn chế xin ý kiến cấp trên, mất thời gian và không được thông suốt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận