“Khu cư dân” có một không hai trên thế giới này do Tổ chức NGO So Ama của Brazil thiết lập năm 1998. Khoảng 1.000 ngôi nhà nhỏ được xây dựng trên mảnh đất rộng 12.150m2 được dành cho khoảng 1.600 chú chó và mèo vô chủ, bị bỏ hoang và được giải cứu khỏi sự ngược đãi của con người.
Phóng to |
| Một phần khu ổ chuột chó mèo ở thành phố Caxias do Sul - Ảnh: Reuters |
Natasha Oselame, trưởng nhóm quảng bá của tổ chức này, cho biết chi phí ăn uống và chăm sóc thú y của 1.600 “cư dân” ở đây đang vượt quá mức đóng góp của mạnh thường quân và khoản trợ cấp 14.000 USD hằng tháng của Chính phủ Brazil. Lượng thức ăn tiêu thụ hằng tháng lên đến 13 tấn!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận