Không yêu thương trẻ, xin đừng làm nghề bảo mẫu

Bài viết "Để không còn những bảo mẫu tức giận với trẻ" (ngày 17-8) đã nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc. Trong đó không ít ý kiến cho rằng gốc rễ vấn đề nằm ở tố chất của người làm nghề bảo mẫu. Trước tiên đó là tình yêu thương trẻ.

bảo mẫu - Ảnh 1.

Bảo mẫu Quyên đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam sau hai lần ném cháu K. dẫn đến cháu qua đời vì chấn thương sọ não quá nặng - Ảnh: S.M.

Bạn đọc Mai Châu chia sẻ: mỗi công việc đều cần người có đúng tố chất, nghề bảo mẫu cũng như vậy. Những ai không có tình yêu thương trẻ thì đừng nên làm nghề này. Các trường mầm non, cơ sở giáo dục cũng không nên nhận người không có tố chất đúng với nghề này. Đó là cách tránh được nạn bạo hành trẻ xảy ra.

Nhiều bạn đọc đồng tình khi cho rằng làm sao để không còn những bảo mẫu tức giận với trẻ là vấn đề quan trọng. Điều này liên quan đến giáo dục cảm xúc, điều kiện lao động và cả văn hóa nuôi dạy trẻ.

Theo bạn đọc Khoi Nguyen, bảo mẫu phải có cách kiểm soát cơn giận, xử lý stress, nhận diện cảm xúc tiêu cực để không trút lên trẻ. Thay vì la mắng, học cách dùng lời nói nhẹ nhàng, đặt câu hỏi hay ôm trẻ để kết nối. Hiểu rõ đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ sẽ giúp bảo mẫu hiểu trẻ hơn, xử lý tình huống tốt hơn.

Bạn đọc Thanh cho biết còn nhiều điểm mầm non tư thục tuyển bảo mẫu không có trình độ chuyên môn. Mong rằng vấn đề này thời gian tới sẽ được cơ quan chức năng chú trọng và rà soát chặt chẽ hơn. Không có nghiệp vụ kỹ năng sẽ dẫn đến mất kiểm soát, nảy sinh bạo lực.

Trong khi đó bạn đọc Mai Lê đề xuất việc tuyển chọn và đào tạo bảo mẫu phải hết sức kỹ càng. Tuyển người có tâm lý ổn định, có tình yêu thương trẻ thực sự. Các trung tâm, trường mầm non cần có quy trình đánh giá đạo đức nghề nghiệp rõ ràng. Thường xuyên tập huấn kỹ năng nuôi dạy trẻ hiện đại, xử lý tình huống. Xã hội cần có các chiến dịch truyền thông về giáo dục không bạo lực.

"Ngoài ra cũng phải cải thiện môi trường làm việc cho bảo mẫu. Nhiều bảo mẫu tức giận không phải vì ghét trẻ mà vì làm việc quá sức, chăm quá nhiều trẻ cùng lúc. Lương thấp, không được phụ huynh tôn trọng. Thiếu hỗ trợ từ phụ huynh hoặc nhà trường", bạn đọc Green Field đưa ra thêm góc nhìn khác. 

Bạn đọc Thanh tiếp lời: Phụ huynh cũng nên hợp tác với giáo viên, nuôi dạy trẻ có nề nếp ở nhà để hỗ trợ cho việc chăm sóc tại trường, thường xuyên quan tâm đến tâm trạng và tinh thần của người chăm trẻ.

Không yêu thương trẻ, xin đừng làm nghề bảo mẫu - Ảnh 2.Để không còn những bảo mẫu tức giận với trẻ

Vụ việc cháu bé 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi bị bảo mẫu ném xuống sàn tử vong vì chấn thương sọ não ngày 5-8 vừa qua đã tạo sự quan tâm của dư luận. Làm gì để ngăn những vụ việc đau lòng như vậy?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất