08/07/2019 18:35 GMT+7

Không xây dựng đập tràn 'cứu vãn du lịch Buôn Đôn'

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Người dân, doanh nghiệp ở Buôn Đôn đề nghị xây dựng đập tràn tại bến Tha Luống trên sông Sêrêpốk để "cứu vãn du lịch Buôn Đôn", tuy nhiên UBND tỉnh Đắk Lắk không đồng ý.

Không xây dựng đập tràn cứu vãn du lịch Buôn Đôn - Ảnh 1.

Năm 2012 - 2013, một con kênh dẫn nước (bên phải) được xây dựng "lái" dòng sông Sêrêpốk từ sau đập thủy điện Sêrêpốk 4 về thủy điện Sêrêpốk 4A để chạy máy, sau đó mới trả về dòng sông lượng nước như ban đầu - Ảnh: TRUNG TÂN

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản trả lời không chấp nhận cho UBND huyện Buôn Đôn xây dựng đập dâng ở bến Tha Luống trên dòng sông Sêrêpốk đoạn Buôn Trí A, xã Krông Na.

Trước đó, cuối năm 2018, theo nguyện vọng người dân, doanh nghiệp làm du lịch dọc tuyến sông này, ông Y Si Thắt Ksơr - phó chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn - đề nghị xây dựng đập dâng ở bến Tha Luống để "cứu vãn du lịch".

Không xây dựng đập tràn cứu vãn du lịch Buôn Đôn - Ảnh 2.

Dòng sông Sêrêpốk vào mùa khô năm 2013, khi thủy điện Sêrêpốk 4A chưa hoàn thành, phát điện - Ảnh: TRUNG TÂN

Ông Y Si Thắt Ksơr khẳng định cứ vào mùa khô huyện Buôn Đôn bị thiếu nước trầm trọng, dẫn đến dòng sông khô cạn, cây cối chết héo. Việc này ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường du lịch và lễ hội văn hóa đua voi, voi vượt sông… tổ chức hai năm một lần tại địa phương.

Không xây dựng đập tràn cứu vãn du lịch Buôn Đôn - Ảnh 3.

Cũng đoạn sông đó sau ngày thủy điện Sêrêpốk 4A đi vào phát điện từ tháng 1-2014 - Ảnh: TRUNG TÂN

Vậy nên huyện đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần xây đập tràn tại bến Tha Luống để "giải quyết được nạn thiếu nước về mùa khô, tạo nên đập nước sinh thái, giữ gìn cảnh quan, cứu được khu du lịch về mùa khô…".

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Đắk Lắk, qua theo dõi việc vận hành các hồ chứa thủy điện từ đầu tháng 12-2018 đến đầu tháng 6-2019 thì các nhà máy (10 thủy điện) trên sông Sêrêpốk thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ theo quyết định ngày 23-7-2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Không xây dựng đập tràn cứu vãn du lịch Buôn Đôn - Ảnh 4.

Cảnh tượng mùa khô tại một khu du lịch ở hạ du thủy điện Sêrêpốk 4A - Ảnh: TRUNG TÂN

Theo đó, tại vị trí hạ du nhà máy thủy điện Sêrêpốk 4, trước khi theo kênh dẫn dòng "bẻ lái" dòng sông sang thủy điện Sêrêpốk 4A thì các thủy điện vẫn "trả" lại cho sông lưu lượng không thấp hơn 27m3/s, nên không thiếu nước ở khu vực hạ du.

Cũng theo UBND tỉnh Đắk Lắk, việc xây dựng đập giữ nước tại khu vực bến Tha Luống cần phải được các cơ quan chức năng nghiên cứu, tính toán và đánh giá về mặt kỹ thuật, kinh tế - xã hội, các yếu tố ảnh hưởng đối với việc phát điện của các nhà máy thủy điện, đối với chế độ dòng chảy của sông Sêrêpốk qua Campuchia,...

Không xây dựng đập tràn cứu vãn du lịch Buôn Đôn - Ảnh 5.

Bến Tha Luống hiện nay - Ảnh: TRUNG TÂN

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng việc UBND huyện Buôn Đôn đề xuất lấy kinh phí dịch vụ môi trường rừng để xây dựng đập tràn tại bến Tha Luống cũng không đúng quy định.

Cụ thể, địa danh bến Tha Luống ở Buôn Trí A, xã Krông Na không thuộc đối tượng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng nên không thể lấy nguồn kinh phí này để xây dựng đập dưng như đề nghị của huyện.

Đề nghị xây đập dâng để cứu vãn du lịch Buôn Đôn Đề nghị xây đập dâng để cứu vãn du lịch Buôn Đôn

TTO - Tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Đắk Lắk chiều 5-12, đại biểu huyện Bôn Đôn đề nghị xây dựng đập dâng ở bến Tha Luông để "cứu vãn du lịch".

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên