02/07/2021 18:56 GMT+7

Không tinh gọn bộ máy thì không giảm được biên chế

BẢO NGỌC
BẢO NGỌC

TTO - "Tới đây sẽ phải đột phá rất mạnh vào sắp xếp tổ chức bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, các đơn vị sự nghiệp và đơn vị hành chính, không giảm được đầu mối thì không thể tinh giản biên chế được", Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói.

Không tinh gọn bộ máy thì không giảm được biên chế - Ảnh 1.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết nhiệm vụ của ngành nội vụ thời gian tới rất nặng nề - Ảnh: T.H.

Tại hội nghị toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm ngành nội vụ, do bộ này tổ chức ngày 2-7, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhận định vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn chậm, lúng túng. 

Nơi nào sáng tạo, linh hoạt, năng động, tích cực, quyết tâm, quyết liệt thì nơi đó thực hiện rất tốt. Nơi nào thấy còn băn khoăn, còn chưa quyết liệt, chưa quyết tâm cao thì còn chậm chạp.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định bộ máy hiện nay còn quá cồng kềnh, nhiều tầng nấc đầu mối bên trong. Các bộ và cơ quan ngang bộ cũng rất chồng chéo, tầng nấc.

Người đứng đầu ngành nội vụ lưu ý việc giảm đầu mối gắn với giảm biên chế trước mắt sẽ tập trung tinh gọn đầu mối bên trong của các bộ, ngành, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và thay đổi mô hình quản lý, đẩy mạnh tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp.

Bên cạnh đó, ngành nội vụ cần đột phá rất mạnh vào việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Nhiệm vụ của ngành thời gian tới rất nặng nề, khó khăn, nhiều việc rất phức tạp, nhạy cảm, nếu không quyết tâm, nỗ lực và không năng động, sáng tạo sẽ không làm được, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá.

Phát biểu trước đội ngũ công chức, viên chức ngành nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: "Nếu chúng ta không dám nghĩ, dám làm, không dám đột phá thì sẽ không giải quyết được những vấn đề rất lớn mà Đảng, Nhà nước và xã hội đang mong đợi".

Về hoạt động của ngành nội vụ trong 6 tháng đầu năm, chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết bộ đã tham mưu Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị thông qua đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 để trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ nhất.

Bên cạnh đó, bộ đã ban hành thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, tạo cơ sở pháp lý cho việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tại địa phương.

Trong đó, một số địa phương đã chủ động, tích cực triển khai các nội dung về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo các quy định mới của Chính phủ như Ninh Thuận, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình, Sơn La, An Giang, Thừa Thiên Huế, Đắk Nông...

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cũng thừa nhận vẫn còn những tồn tại, hạn chế, trong đó có tình trạng một số bộ quản lý công chức, viên chức chuyên ngành chưa kịp thời ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về tiêu chuẩn chức danh công chức chuyên ngành, chức danh nghề nghiệp viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

TP.HCM đề nghị bổ sung nhiều biên chế công chức phường TP.HCM đề nghị bổ sung nhiều biên chế công chức phường

TTO - Hiện TP.HCM có 249 phường, quy định cho phép mỗi phường bình quân 15 công chức nên UBND TP đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ bổ sung biên chế công chức phường cho TP.

BẢO NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên