12/08/2018 09:55 GMT+7

'Không thể vì sợ bị tấn công mạng mà không kết nối'

NHẬT HUY (từ Singapore)
NHẬT HUY (từ Singapore)

TTO - 'Singapore là một trong những quốc gia có mức độ kết nối mạng cao nhất thế giới, do vậy tấn công mạng là điều không thể tránh khỏi, nếu không muốn nói là phải sống chung với nó', theo lời Bộ trưởng Singapore S. Iswaran.

Không thể vì sợ bị tấn công mạng mà không kết nối - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Singapore S. Iswaran tiếp các nhà báo đang tham dự chương trình Báo chí ASEAN lần thứ 9 tại Singapore - Ảnh: N.HUY

11 lĩnh vực phải rà soát lại

Sau sự cố SingHealth, Chính phủ Singapore yêu cầu tất cả bộ, ngành phải xem xét, rà soát lại hệ thống thông tin, trong đó đặc biệt 11 lĩnh vực sau: dữ liệu chính phủ, thông tin truyền thông, năng lượng, hàng không, hàng hải, vận tải đường bộ, y tế, tài chính ngân hàng, cấp nước, an ninh và năng lượng, và báo chí.

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Singapore S. Iswaran tại cuộc làm việc ngày 8-8 với đoàn nhà báo đang tham dự chương trình Báo chí ASEAN lần thứ 9 tại Singapore.

"Không thể không kết nối"

Câu chuyện an ninh mạng không phải là đề tài mới mẻ ở đảo quốc sư tử nhưng nó nóng lên kể từ sau vụ tấn công và lấy cắp dữ liệu y tế của 1,5 triệu bệnh nhân của hệ thống y tế SingHealth, trong đó thông tin cá nhân của Thủ tướng Lý Hiển Long là mục tiêu tấn công số 1.

Đây cũng là tâm điểm mà đoàn nhà báo ASEAN luôn xoáy vào khi tiếp xúc với các thành viên nội các Singapore, từ Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan - người cũng được giao nhiệm vụ đặc trách Sáng kiến quốc gia thông minh, đến Bộ trưởng Công thương Chan Chun Sing, Bộ trưởng Bộ Phát triển gia đình và xã hội Desmond Lee, và đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Iswaran.

"Tấn công mạng rất phức tạp, nó cũng như khủng bố vậy, chúng ta không hề dự đoán trước được, hôm nay có thể này, mai có thể khác. Tuy nhiên, không thể vì sợ bị tấn công mạng mà không kết nối, tương tự như không thể nói máy bay rơi nên tốt nhất là đừng đi máy bay hoặc không nên tới những nơi công cộng vì sẽ bị xe tải lao vào như các vụ khủng bố gần đây" - Bộ trưởng Iswaran nói.

Ông cho biết cách tiếp cận mà Chính phủ Singapore lựa chọn là không thể để cho những cuộc tấn công mạng làm nản lòng, chia rẽ mọi người, mà coi đó là cơ hội để Singapore mạnh mẽ hơn và đủ sức để chống lại bất cứ một hành động tấn công nào trong tương lai.

"Chúng tôi nhìn nhận tấn công mạng là điều không thể tránh khỏi, và do không thể tránh khỏi nên phải luôn chuẩn bị để đối phó, cả về khía cạnh kỹ thuật lẫn khả năng chống chọi của mỗi công dân" - ông Iswaran khẳng định.

"Không có chuyện tạm dừng"

Trả lời câu hỏi của phóng viên Tuổi Trẻ về tuyên bố của Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu tạm dừng chương trình quốc gia thông minh sau sự cố SingHealth, Bộ trưởng Iswaran cho biết: "Chúng tôi không hề nói là tạm dừng mà khi có sự cố, chúng tôi ngay lập tức tạm đóng các hệ thống dữ liệu để kiểm tra xem điều gì đã xảy ra.

Nó cũng giống như một máy bay bị tai nạn khi đang diễn tập, ngay lập tức các hoạt động diễn tập sẽ bị tạm ngưng để điều tra vụ việc, tìm ra nguyên nhân, đưa ra các giải pháp hoặc tăng cường các giải pháp để bảo đảm tai nạn tương tự không tái diễn.

Với sự cố vừa rồi, chúng tôi tạm đóng các hệ thống dữ liệu và tiến hành điều tra ngay xem nguyên nhân là gì, ai tấn công, tấn công vì mục tiêu gì, có cần thiết phải tăng cường thêm biện pháp bảo vệ mới không, và nếu có thì phải làm gì để cả người dân, doanh nghiệp và cả nước thích ứng với biện pháp mới, sáng kiến mới này".

Theo ông Iswaran, từ ngày 3-8, Singapore đã mở lại các hệ thống dữ liệu để chương trình quốc gia thông minh tiếp tục vận hành bình thường, đồng thời cho tiến hành áp dụng các biện pháp mới, sáng kiến mới để bảo vệ hệ thống dữ liệu của không chỉ ngành y tế mà tất cả các lĩnh vực khác, đảm bảo chính phủ, người dân và các doanh nghiệp sẽ không bị tổn thương trước các cuộc tấn công tương tự trong tương lai.

"Chúng tôi cũng nhân vụ này để giáo dục người dân và doanh nghiệp Singapore cách thức để an toàn trong một thế giới mạng đầy đe dọa" - Bộ trưởng Iswaran chia sẻ.

Cuộc chiến chống tội phạm mạng

* Năm 2015: Cơ quan An ninh mạng Singapore được thành lập, trực thuộc Văn phòng Thủ tướng.

* Năm 2015: Đội chống tội phạm mạng ra đời, trực thuộc Cục Điều tra hình sự, Cảnh sát Singapore.

* Năm 2016: Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch hành động tội phạm mạng quốc gia, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống lại tội phạm mạng.

* Năm 2018: Thông qua Luật an ninh mạng, có hiệu lực vào cuối năm 2018.

Mất dữ liệu, Singapore tạm dừng chương trình quốc gia thông minh Mất dữ liệu, Singapore tạm dừng chương trình quốc gia thông minh

TTO - Singapore vừa tạm dừng tất cả các chương trình quốc gia thông minh vì lý do tin tặc lấy cắp thông tin khám chữa bệnh của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và hơn 1,5 triệu người khác.

NHẬT HUY (từ Singapore)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên