09/12/2017 07:11 GMT+7

Không thể nghĩ luân chuyển là đi tráng men để về lên chức

ĐỨC BÌNH (ghi)
ĐỨC BÌNH (ghi)

TTO - Đó là ý kiến của ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, về công tác cán bộ hiện nay.

Không thể nghĩ luân chuyển là đi tráng men để về lên chức - Ảnh 1.

Ông Vũ Quốc Hùng - Ảnh: N.V.Hải

Theo ông Hùng, cán bộ phải qua thực tiễn rèn luyện, chứ không thể ngồi trong tháp ngà mà trưởng thành được.

Trong quá khứ, đội ngũ cán bộ của ta được trưởng thành từ môi trường đấu tranh cách mạng, từng phải chịu tù đày thì đã biến nhà tù thành trường học để rèn luyện, để sau thành những nhà lãnh đạo cốt cán, danh tiếng của Đảng như Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Hùng…

Rèn luyện thứ hai là qua chiến đấu, lao động, sản xuất và những người cán bộ phải qua thực tiễn, qua những nơi gian khổ vất vả nhất.

Vì thế công tác luân chuyển phải làm sao để thực chất hơn.

Luân chuyển phải hiểu luân chuyển là đi để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, phải có những quy định nghiêm, ngặt nghèo, phải có quy định thời gian, có đánh giá, chứ không thể nghĩ luân chuyển là đi tráng men một thời gian để về lên chức, mình phải thủ thế, giữ thế.

Đi luân chuyển mà không đạt yêu cầu thì khi trở về anh chỉ làm việc bình thường. Ví như vụ trưởng đi luân chuyển mà phát huy được năng lực thì về có thể cất nhắc lên cao, nhưng ngược lại không đạt yêu cầu thì không được bổ nhiệm.

Việc luân chuyển của ta cũng có những kết quả tốt, dư luận cũng ghi nhận, Tổng bí thư hay Chủ tịch Quốc hội hay nhiều cán bộ lãnh đạo khác, các bộ trưởng, thứ trưởng cũng đều trưởng thành, chín chắn, sát thực tế khi đi luân chuyển.

Người nhà không nên bố trí một nơi để tạo vây cánh Người nhà không nên bố trí một nơi để tạo vây cánh

TTO - "Tại sao người ta nói quan hệ, tiền tệ, hậu duệ, cuối cùng mới là trí tuệ? Đều liên quan đến đánh giá cán bộ cả" - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Cán bộ bị kỷ luật sao cứ chuyển từ nơi này qua nơi khác? Cán bộ bị kỷ luật sao cứ chuyển từ nơi này qua nơi khác?

TTO - Cử tri quận Tây Hồ (Hà Nội) chất vấn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc tiếp xúc sáng nay 29-11.

ĐỨC BÌNH (ghi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên