09/09/2022 10:44 GMT+7

Không thể để hồi chuông bi thảm mãi gióng lên

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Thảm kịch 32 người chết trong vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương) lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở karaoke nói riêng và nơi kinh doanh, dịch vụ trong phòng kín nói chung.

Không thể cứ để hồi chuông ấy gióng lên liên hồi, hồi sau bi thảm hơn hồi trước.

Nói vậy không phải để các cơ quan chức năng hô hào theo kiểu "tăng cường" (kiểm tra), "đẩy mạnh" (giám sát), "nâng cao" (xử phạt) sau mỗi lần có sự cố cháy nổ, để rồi bẵng đi một thời gian đâu lại vào đó, lâu lâu lại nghe thông tin thất kinh về các vụ cháy cơ sở karaoke với con số thiệt hại nhân mạng khủng khiếp.

Dù đại diện cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương bước đầu nhận định cơ sở karaoke An Phú đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy nhưng nếu nhìn thực tế hiện trường, chúng ta không khỏi rùng mình:

Thoát hiểm kiểu gì khi gặp cháy nổ? Lối cầu thang bộ từ tầng một lên sân thượng của quán chỉ có chiều ngang chưa đầy 1m, trong khi ba tầng lầu có đến 29 phòng hát (theo báo cáo, chỉ 5 phòng hoạt động khi cháy đã có đến 60 người) với sức chứa hàng trăm người. Sân thượng thì bị bít bùng xung quanh, không cầu thang thoát hiểm

Nếu nói cơ sở đủ điều kiện như quy định, rõ ràng cần xem lại quy định đã chặt chẽ, các quy chuẩn đưa ra đã đảm bảo an toàn hay chưa để sửa đổi bổ sung cho phù hợp. 

Còn nếu không đảm bảo mà vẫn được kinh doanh, dứt khoát phải có người chịu trách nhiệm về thảm họa này. 

Và đây cũng là bài học để cơ quan chức năng các địa phương rà soát việc thẩm định hồ sơ phòng cháy chữa cháy của các cơ sở karaoke. Có hay không chuyện dư luận vẫn xì xào về nạn "bảo kê" để ngó lơ của lực lượng chức năng về phòng cháy chữa cháy?

Chỉ khi nhanh chóng tổng rà soát và mạnh tay "đóng cửa" ngay các cơ sở karaoke không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thì mới tránh được những thảm họa đau thương, mới tránh được những hồi chuông thỉnh thoảng lại gióng lên đầy ai oán.

Bình Dương thông tin chính thức có 32 người chết trong vụ cháy karaoke Bình Dương thông tin chính thức có 32 người chết trong vụ cháy karaoke

TTO - Chiều 8-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online trước việc các cơ quan thông tin báo chí công bố số lượng người tử vong khác nhau dựa trên các nguồn tin khác nhau, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương lên tiếng về số liệu chính thức là 32 người tử vong.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên