27/12/2022 14:49 GMT+7

Không thể cắt điện doanh nghiệp hợp tác đầu tư trên đất quốc phòng tại Nha Trang

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Công ty CP Điện lực Khánh Hòa ngừng cung cấp điện khu đất quốc phòng số 86C đường Trần Phú (một khu "đất vàng" bên biển Nha Trang) nhưng phía Điện lực Khánh Hòa nói không thể cắt điện.

Không thể cắt điện doanh nghiệp hợp tác đầu tư trên đất quốc phòng tại Nha Trang - Ảnh 1.

Nhà hàng Vườn Nướng trên đất quốc phòng, tại khu "đất vàng" bên biển Nha Trang, số 86C đường Trần Phú vẫn sáng điện, kinh doanh đông khách vào tối 26-12-2022 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Ngày 27-12, ông Nguyễn Cao Ký - chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Điện lực Khánh Hòa - cho biết doanh nghiệp này cung cấp điện cho Công ty Đức Bình là theo hợp đồng mua bán điện đã được ký kết theo Luật điện lực và các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

Theo ông Ký, sau khi Bộ Tư lệnh Quân khu 5 liên tục gởi nhiều công văn (kể từ ngày 10-10-2022 đến nay có tới 5 văn bản) đơn phương yêu cầu ngừng cung cấp điện, Công ty Đức Bình đã cung cấp đầy đủ các thủ tục, giấy tờ, hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trên khu đất quốc phòng tại số 86C Trần Phú, TP Nha Trang có thời hạn tới 50 năm, kể từ năm 2010.

Cho đến nay, Công ty Đức Bình hoàn toàn không vi phạm hợp đồng và các quy định luật pháp về điện lực. Do đó, Điện lực Khánh Hòa không có cơ sở để chấm dứt hợp đồng mua bán điện đã ký kết với doanh nghiệp này. 

Tháng 9-2022, trung tướng Thái Đại Ngọc - tư lệnh Quân khu 5 - còn ký gởi công văn "kính đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh, dừng mọi hoạt động như: sửa chữa, cơi nới công trình, tạm trú, tạm vắng, hoạt động kinh doanh không phép…; tạo điều kiện cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiến hành các thủ tục chấm dứt hợp đồng với Công ty Đức Bình trên khu đất số 86C Trần Phú, Nha Trang".

Hợp đồng vừa kể trên (số 1251/HĐKT/2010) là hợp đồng kinh tế của Quân khu 5 ký kết với Công ty Đức Bình cách đây hơn 12 năm, vào ngày 30-7-2010. Theo đó, Công ty Đức Bình được hợp tác đầu tư kinh doanh khu đất số 86C Trần Phú. Mục đích xây dựng khu dịch vụ khách sạn cao cấp và nhà ở liền kề trên đất quốc phòng tại khu "đất vàng" (đối diện công viên Phù Đổng) bên biển Nha Trang.

Thế nhưng, từ ngày 26-1-2021, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã có thông báo chấm dứt thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với Công ty Đức Bình. Theo cơ quan vừa nêu, "Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã nhiều lần tổ chức làm việc với Công ty Đức Bình để thống nhất giải quyết việc chấm dứt hợp đồng số 1251 nhưng Công ty Đức Bình không đồng ý".

Hiện nay, theo lãnh đạo Điện lực Khánh Hòa, Công ty Đức Bình thông báo đang tiến hành kiện Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ra tòa về việc chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh tại khu đất 86C Trần Phú, Nha Trang. Do đó, Điện lực Khánh Hòa phải chờ có bản án phán quyết của tòa thì mới có thể xem xét về hợp đồng mua bán điện với Công ty Đức Bình.

Không thể cắt điện doanh nghiệp hợp tác đầu tư trên đất quốc phòng tại Nha Trang - Ảnh 2.

Nhà hàng Vườn Tôm cùng nằm trên đất quốc phòng, tại khu "đất vàng" bên biển Nha Trang, số 86C đường Trần Phú (đối diện công viên Phù Đổng) - Ảnh: LONG CHO

Thanh tra hợp đồng tại khu đất 86C Trần Phú, Nha Trang

Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thanh tra Bộ Quốc phòng đang tiến hành thanh tra việc thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Công ty Đức Bình tại khu đất 86C Trần Phú, Nha Trang.

Trước đó, Thanh tra Bộ Quốc phòng cũng tiến hành thanh tra việc Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan không quân cho Công ty TNHH Tân Thành (Khánh Hòa) và Công ty CP Nam Khánh (TP.HCM) thuê khu đất "kim cương" tại sân bay Nha Trang, đến nay chưa đòi lại được.

Còn khu đất quốc phòng tại đường Ngô Quyền, TP Nha Trang đã xây khách sạn, căn hộ Bavico cũng đang bị xử lý do liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ Bạch Việt (Bavico).

Còn theo các cơ quan tỉnh Khánh Hòa, hiện nay ở TP Nha Trang có 7 khu vực đất quốc phòng nhưng các đơn vị quân đội quản lý đã đem giao cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh theo các hợp đồng "liên kết đầu tư", "hợp tác kinh doanh".

Hầu hết mỗi khu đất quốc phòng đã giao cho doanh nghiệp sử dụng đó đều có diện tích rất lớn (từ hơn 3.563m2 đến hơn 33.846m2) và ở các vị trí "đất vàng". Các cơ sở trên các khu đất quốc phòng đó đang kinh doanh các dịch vụ như: khách sạn, spa, nhà hàng, chi nhánh ngân hàng, cơ sở buôn bán, sửa chữa ô tô… Nhiều trường hợp không phù hợp quy hoạch của TP Nha Trang và đang chờ xử lý theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Vụ giao Vụ giao 'đất vàng' Trường Chính trị Khánh Hòa: Khi cấp giấy phép quên... mục đích sử dụng đất?

Chiều 24-12, tại phiên tòa xử vụ vi phạm giao “đất vàng” Trường Chính trị Khánh Hòa, ông Lê Văn Dẽ - cựu giám đốc Sở Xây dựng - thừa nhận khi cấp giấy phép xây dựng mà quên nội dung Luật đất đai.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên