22/12/2015 11:36 GMT+7

Không kích nhà chỉ huy IS tại Mosul, 12 thường dân thiệt mạng

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Theo các nhân chứng, hai cuộc không kích của Mỹ và liên quân nhắm vào các tòa nhà được cho là nơi trú ẩn của các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Trẻ em Mosul đứng gần nơi giao tranh giữa lực lượng quân đội Iraq và các tay súng IS - Ảnh: Reuters
Trẻ em Mosul đứng gần nơi giao tranh giữa lực lượng quân đội Iraq và các tay súng IS - Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời 6 nhân chứng và một nguồn tin từ truyền thông Iraq cho biết hai cuộc không kích của Mỹ và liên quân nhắm vào thành phố Mosul ở phía bắc nước này trong ngày 21-12 đã khiến khoảng 20 người thiệt mạng, bao gồm ít nhất 12 thường dân.

Nhân chứng cũng cho biết rằng những tòa nhà lân cận với các mục tiêu của hai cuộc không kích trên cũng bị hư hại nghiêm trọng.

Reuters đưa tin hai cuộc không kích của liên quân Mỹ diễn ra trong vòng 10 phút lúc 15g địa phương (19g Việt Nam) nhắm vào các ngôi nhà của một chỉ huy IS tại địa phương và con trai của chỉ huy này tại quận phía tây của Mosul.

Chính quyền Iraq hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên.

Tổ chức khủng bố IS đã chiếm giữ và kiểm soát thành phố Mosul lớn thứ 2 Iraq hồi năm 2014. Mỹ và các đồng minh đang tiến hành các cuộc không kích chống lại các tay súng IS tại Iraq kể từ tháng 8-2014.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên