03/08/2023 12:15 GMT+7

Không khởi tố hình sự 2 vụ tố cáo một số nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Yên

Các cơ quan tiến hành tố tụng ở Phú Yên cho hay không khởi tố hình sự đối với 2 vụ tố cáo liên quan đến một số nguyên lãnh đạo tỉnh này.

Cơ quan điều tra không khởi tố hình sự vụ tố cáo nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho khai thác khoáng sản ở rừng đặc dụng đèo Cả làm hầm đèo Cả - Ảnh: DUY THANH (chụp tháng 1-2018)

Cơ quan điều tra không khởi tố hình sự vụ tố cáo nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho khai thác khoáng sản ở rừng đặc dụng đèo Cả làm hầm đèo Cả - Ảnh: DUY THANH (chụp tháng 1-2018)

Ngày 3-8, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên xác nhận cơ quan này vừa có quyết định không khởi tố hình sự đối với 2 tin báo tố giác tội phạm liên quan đến một số nguyên lãnh đạo UBND tỉnh.

"Các quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với 2 vụ việc nêu trên đều được Viện KSND tỉnh Phú Yên có văn bản thống nhất với cơ quan điều tra" - đại diện Công an tỉnh Phú Yên cho hay.

Đó là vụ cho phép Công ty New City khai thác rừng phòng hộ trái pháp luật để thực hiện dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City tại xã An Phú (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). 

Vụ này nguồn tin tố giác cho là có liên quan đến một nguyên chủ tịch, một nguyên phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên.

Vụ thứ hai liên quan đến một nguyên phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, bị tố là có sai phạm trong việc cho phép khai thác khoáng sản là đất san lấp (vật liệu xây dựng thông thường) tại khu vực rừng đặc dụng đèo Cả (xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) để thực hiện dự án hầm đường bộ qua đèo Cả.

Hai vụ việc nêu trên trước đây được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên thụ lý tin tố giác tội phạm, sau đó tạm đình chỉ để giám định tư pháp và các tài liệu liên quan. Đến cuối tháng 5-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên quyết định phục hồi giải quyết hai tin báo tội phạm đã nêu.

Tuy nhiên, mới đây cơ quan này ra các quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với 2 vụ việc nêu trên.

Thượng tá Nguyễn Văn Phong - phó trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Phú Yên - cho biết việc không khởi tố hình sự hai vụ tố cáo liên quan đến các nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Yên căn cứ theo quy định tại các điều 157, 158 của Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về giải quyết tin báo tố giác tội phạm; căn cứ nghị quyết số 03 ngày 3-12-2020 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ.

Tạm đình chỉ giải quyết tin tố giác tội phạm liên quan lô "đất vàng" ở TP Tuy Hòa

Lô A2 đường Hùng Vương trước khi được Công ty PYMEPHARCO chuyển nhượng cho một ngân hàng làm trụ sở - Ảnh: DUY THANH (chụp năm 2018)

Lô A2 đường Hùng Vương trước khi được Công ty PYMEPHARCO chuyển nhượng cho một ngân hàng làm trụ sở - Ảnh: DUY THANH (chụp năm 2018)

Lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên ngày 3-8 cũng xác nhận đang tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm vụ việc chuyển quyền trong việc giao đất, chuyển quyền sử dụng đất trái pháp luật tại lô đất có ký hiệu A2, đường Hùng Vương, được ví là "đất vàng" ở trung tâm TP Tuy Hòa.

Việc tạm dừng giải quyết tin tố giác tội phạm vụ này căn cứ khoản a, điều 148 Bộ luật Hình sự. Khi có kết quả định giá tài sản thì cơ quan chức năng sẽ xem xét phục hồi điều tra theo quy định.

Vụ chuyển nhượng lô đất A2 đường Hùng Vương có liên quan đến hai nguyên lãnh đạo UBND tỉnh và một nguyên giám đốc Sở Tài chính Phú Yên.

Cấp đất làm dự án mới, nhưng Phú Yên "hào phóng" không thu hồi đất cũCấp đất làm dự án mới, nhưng Phú Yên 'hào phóng' không thu hồi đất cũ

TTO - Cấp đất để xây dựng nhà máy mới nhưng không thu hồi đất cũ, tỉnh Phú Yên lại cho chuyển đổi chủ đầu tư sai luật, cho thuê diện tích 'đất vàng' này không qua đấu giá.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên