
Sương muối xuất hiện tại xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu sáng sớm 28-11 - Ảnh: THÂN QUÝ VÕ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều 1-12, một khối không khí lạnh (gió mùa đông bắc) đang di chuyển xuống phía bắc nước ta.
Dự báo khoảng gần sáng 3-12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Từ đêm 3-12, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.
Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.
Khu vực Hà Nội từ đêm 3-12 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 15, trên cao là nhiễu động trong đới gió đông nên từ đêm 2 đến 5-12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng.
Cụ thể, từ đêm 2-12 đến hết ngày 3-12, khu vực Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
Đêm 3 và ngày 4-12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cụcbộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
Mưa vừa, mưa to có khả năng kéo dài đến ngày 5-12.
Tổng lượng mưa tính từ đêm 2-12 đến hết ngày 4-12, khu vực Huế, Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 100-170mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Khu vực Quảng Trị, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk và Khánh Hòa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.
Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, chiều 1-12, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện đề nghị các bộ, ban, ngành và các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.
Đồng thời kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản và chủ động vận hành xả nước hồ chứa để ưu tiên dành dung tích cắt giảm lũ cho hạ du.
Miền Bắc chủ yếu rét khô trong hai tháng tới
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết không khí lạnh sẽ hoạt động tăng dần với cường độ mạnh hơn trong tháng 12 và tháng 1-2026.
"Năm nay, không khí lạnh hoạt động mạnh và sẽ xâm nhập tương đối sâu xuống phía nam, gây rét đậm rét hại xuất hiện từ khoảng cuối tháng 12, khu vực vùng núi sẽ xuất hiện băng giá và sương muối.
Một đặc điểm nữa là nhiều khả năng năm nay ở Bắc Bộ xuất hiện hình thái rét khô - tức rét chủ yếu về đêm và sáng, ban ngày trời nắng như hiện tại. Hình thế thời tiết này sẽ phổ biến trong tháng 12-2025 và tháng 1-2026. Từ cuối tháng 2 trở đi có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn ở Bắc Bộ.
Với hình thế thời tiết chủ yếu là rét khô thì ít có khả năng xảy ra mưa tuyết ở vùng núi cao, chủ yếu là băng giá và sương muối xuất hiện vào đêm và sáng sớm" - ông Lâm thông tin thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận