13/01/2021 18:19 GMT+7

Không được hứa hẹn giúp đỡ hoặc đánh bóng tên tuổi người ứng cử

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TTO - Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn lưu ý tại phiên họp về công tác bầu cử.

Không được hứa hẹn giúp đỡ hoặc đánh bóng tên tuổi người ứng cử - Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Mẫn - Ảnh: QUANG VINH

Ngày 13-1, Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã họp phiên thứ nhất, cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử.

Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn lưu ý các cá nhân, đơn vị có trách nhiệm của Mặt trận phải ghi nhớ các mốc thời gian đã được ấn định.

Theo đó, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất chậm nhất là 17-2 (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự kiến tổ chức ngày 5-2), hội nghị hiệp thương lần thứ 2 chậm nhất là ngày 19-3 và thời điểm phải tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 là ngày 18-4.

Ngày 23-4 là hạn gửi danh sách ứng cử tới Hội đồng Bầu cử quốc gia, ngày 28-4 Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức.

"Chúng ta cần phát huy sức mạnh người dân để giám sát bầu cử. Thời gian tính từng ngày, xác định tinh thần là sẵn sàng đi sớm, về muộn để hoàn thành nhiệm vụ. Đây là lúc cần đến mặt trận. Trong công việc phải thực hiện theo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ; vướng mắc gì phải báo cáo ngay" - ông Mẫn nhấn mạnh.

Người đứng đầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng lưu ý hệ thống báo chí của Mặt trận không được sử dụng để đánh bóng tên tuổi cho người này, người khác. Cán bộ phụ trách công tác bầu cử không được để tình riêng xen vào việc chung; không nên giới thiệu, hứa hẹn giúp đỡ, gặp gỡ, điện thoại, nhắn tin qua lại để làm việc này việc khác.

Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần đầu làm trực tuyến Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần đầu làm trực tuyến

TTO - Ngày 18-9, Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 và lễ tặng thưởng bằng khen cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020 tổ chức trực tuyến tại 64 điểm cầu với hơn 1.500 đại biểu tham gia.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên