Thuế làm khổ dân, Thủ tướng xin lỗiBổ sung đối tượng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Những lời ta thán của doanh nghiệp với ngành thuế vẫn chưa giảm dù đã có những nỗ lực, cố gắng của Nhà nước nhằm tạo sự công bằng, thông thoáng về thuế để doanh nghiệp yên tâm làm ăn.
Một cán bộ thuế nghỉ hưu nay làm dịch vụ tư vấn thuế nói việc doanh nghiệp kêu ca về thuế không chỉ dừng ở thái độ ứng xử của cơ quan thuế, mà nóng bỏng nhất là chính sách thuế và thực thi chính sách.
Ông dẫn chứng trường hợp một DN vừa và nhỏ kinh doanh phân bón lẽ ra được miễn giảm thuế theo nghị quyết của Quốc hội nhưng sơ suất đã khuyến mãi balô, túi xách cho nông dân mà không xuất hóa đơn. Lấy lý do đó, cơ quan thuế địa phương bác hết ưu đãi của DN với lý do vi phạm chế độ hóa đơn chứng từ. Không chỉ vậy, DN còn bị phạt và truy thu số thuế được ưu đãi và miễn giảm từ năm 2011 đến nay cộng với tiền phạt chậm nộp, phạt khai thiếu. Mặc cho DN giải thích, cơ quan thuế vẫn kiên quyết áp dụng mức phạt.
Cũng trong năm 2013, hàng chục DN niêm yết nhận được quyết định truy thu và phạt chậm nộp thuế thu nhập DN do vi phạm trong đăng ký hưởng ưu đãi dành cho DN cổ phần hóa và niêm yết trong giai đoạn 2004-2006. Đáng nói là việc truy thu thuế oan này xuất phát từ một hướng dẫn thiếu nhất quán của cơ quan thuế. Mặc DN kêu, cơ quan thuế vẫn ra quyết định truy thu nhiều tỉ đồng.
Phó tổng giám đốc một công ty tư vấn thuế tâm sự rằng trong hàng vạn rủi ro trong kinh doanh, rủi ro chính sách có lẽ là đáng sợ nhất. Môi trường kinh doanh của DN càng rủi ro hơn khi năm 2013-2014 cơ quan thuế tập trung vào công tác thanh tra, kiểm tra. Các biện pháp xử lý cũng theo hướng tăng nặng lên kể từ tháng 7-2013. Thế là DN lại có thêm việc để làm, đó là đối phó với cơ quan thuế.
Sau một thời gian dài khó khăn, nhiều DN giờ đã kiệt quệ. Ngay lúc DN cần tiếp sức nhất thì họ lại phải chật vật đối phó với chính sách thay đổi, với cán bộ thuế không thân thiện. Chúng ta đang kêu gọi khởi động lại lòng tin để DN bắt tay đầu tư sản xuất, người lao động có công ăn việc làm. Lời kêu gọi đó đang cần những hành động cụ thể, trước nhất ở ngành thuế.
Hằng năm, ngành thuế vẫn đối thoại với DN để hoàn thiện chính sách, cung cách phục vụ. Mong muốn của DN là sự lắng nghe ấy phải đi đôi với khắc phục. Phải chấm dứt trên thoáng dưới chặt, chính sách có lợi cho DN “mất dần từng khúc” tùy vào ý muốn của từng nhân viên thuế. DN không đòi hỏi quá cao, chỉ mong ngành thuế quản lý thuế hiệu quả nhưng phải hỗ trợ, là đối tác tin cậy của mọi tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật thuế. DN rất mong các nhân viên thuế làm đúng lời tuyên ngôn của ngành thuế, đó là xây dựng và giữ gìn các giá trị: minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận