![Không để xảy ra 'quân xanh quân đỏ' khi đấu thầu chọn nhà đầu tư làm cao tốc - Ảnh 1.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/8/base64-1736215299693373707045-173899225524652042862.png)
Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) có chiều dài 128,8km với 4 làn xe, vận tốc dự kiến 100 - 120km/h - Ảnh: LÊ PHƯỚC
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về tình hình triển khai một số dự án cao tốc: Gia Nghĩa - Chơn Thành, Ninh Bình - Hải Phòng các đoạn qua địa bàn TP Hải Phòng, tỉnh Nam Định, tỉnh Thái Bình.
Nghiên cứu quy định để lựa chọn nhanh nhất nhà đầu tư, nhà thầu làm cao tốc
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hướng dẫn các địa phương là cơ quan có thẩm quyền thực hiện lựa chọn nhà đầu tư triển khai các dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), theo chỉ đạo của Thủ tướng tại thông báo 564 ngày 19-12-2024.
Theo đó, bảo đảm cạnh tranh, công bằng và minh bạch, không hình thức, không để xảy ra tình trạng "quân xanh, quân đỏ" khi đấu thầu. Đồng thời khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định để có thể lựa chọn nhanh nhất được nhà đầu tư, nhà thầu có kinh nghiệm và tiết kiệm chi phí hơn việc đấu thầu.
Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương là cơ quan có thẩm quyền triển khai các dự án theo phương thức PPP chủ động, đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư, tổ chức triển khai dự án theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, sớm hoàn thành các dự án để phát huy hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí.
Sôi động loạt dự án cao tốc theo hình thức PPP
Cùng với các công trình cao tốc đang triển khai thi công trên khắp mọi miền đất nước, trong năm 2025 sẽ có nhiều tuyến cao tốc thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Cụ thể mới đây mùng 4 Tết, tỉnh Bình Dương đã khởi công tuyến cao tốc nối TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành dài 52km.
Nối tiếp cao tốc này, đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) có chiều dài 128,8km cũng đã được Quốc hội thông qua, hiện các địa phương đang đẩy nhanh các thủ tục để khởi công dự án trong năm nay.
Khảo sát trên hệ thống đấu thầu, hiện nay các cơ quan có thẩm quyền cũng đang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư triển khai các dự án.
Cụ thể, dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 đang được Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Giao thông vận tải) đấu thầu, có kế hoạch mở thầu vào 21-2. Công trình này dự kiến khởi công trong quý 1-2025.
Đây là đoạn đầu tiên nằm trong tổng thể tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương dài hơn 200km, kết nối TP.HCM với Tây Nguyên.
Còn đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ khởi công trước lễ 30-4.
Trong khi đó, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài 51,2km nối TP.HCM và Tây Ninh sau một thời gian khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư cũng đã đóng thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Kết quả khảo sát có 4 nhà đầu tư quan tâm, trong đó có 2 nhà đầu tư nước ngoài.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP sẽ tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo về số lượng, hình thức lựa chọn nhà đầu tư để báo cáo UBND TP xem xét, quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
Đấu thầu lần hai cho cao tốc nối Nam Định - Thái Bình
Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình có tổng 60,9km. Trong đó trên địa bàn tỉnh Nam Định là 27,6km, trên địa bàn tỉnh Thái Bình là 33,3km. Dự án có tổng mức đầu tư 19.784 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức PPP.
Đối với dự án này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình đã tiến hành mời thầu lần 1, tuy nhiên kết quả mở thầu vào tháng 1-2025 không có nhà đầu tư quan tâm. Ngày 3-2, dự án tiếp tục được mời thầu, theo kế hoạch sẽ mở thầu vào ngày 4-4.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận