18/01/2014 09:31 GMT+7

Không để Bộ Khoa học - công nghệ là "điểm nghẽn" mới

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TT - Đó là nhắn nhủ của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khi thực hiện đổi mới cách thức đầu tư cho khoa học tại hội nghị tổng kết về hoạt động ngành khoa học - công nghệ năm 2013 tổ chức ngày 17-1 ở Hà Nội.

Theo Phó thủ tướng, Bộ Khoa học - công nghệ đã tích cực tạo ra bước chuyển về cơ chế đầu tư cho khoa học, chuyển sang cách đầu tư qua quỹ và theo cơ chế khoán, thuận lợi hơn cho nhà khoa học. Tuy nhiên, Bộ Khoa học - công nghệ phải thực hiện đổi mới trước hết ở bộ, tránh trở thành “điểm nghẽn” mới với các sở, các nhà khoa học.

Tiếp thu ý kiến Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh khi đổi mới khoa học - công nghệ không thể quên đổi mới ở chính cơ quan quản lý của ngành. Bộ trưởng Quân nói ông đã nghe nhiều nhà khoa học than phiền về việc phê duyệt kinh phí phải có quá nhiều chữ ký. Bộ sẽ đổi mới quyết liệt ở từng cục, vụ để giảm thời gian và chữ ký, không gây khó cho nhà khoa học.

Ông Quân cũng thừa nhận đội ngũ cán bộ quản lý khoa học - công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ. Đặc biệt, hiện tại VN chưa có các tổng công trình sư và ngày càng ít cán bộ đầu ngành trình độ quốc tế.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên